Hãng trang sức hàng đầu nhất thế giới 'từ bỏ' bạc khi giá tăng cao

Pandora, đơn vị kinh doanh trang sức lớn nhất thế giới về số lượng sản phẩm bán ra, đã công bố kế hoạch giảm phụ thuộc vào bạc và đa dạng hoá sản phẩm.

Chú thích ảnh
Một sản phẩm trang sức của Pandora. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNBC (Mỹ) ngày 5/2, cổ phiếu niêm yết của Pandora tại Copenhagen (Đan Mạch) đã tăng 7% sau thông báo của Pandora trấn an các nhà đầu tư. Công ty cho biết sẽ bắt đầu kinh doanh đồ trang sức mạ bạch kim sau khi giá bạc đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2025.

Thông tin này cùng báo cáo doanh thu và dự báo tăng trưởng hữu cơ năm 2026 mới được công bố đã tạo ra tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán. Giám đốc điều hành của công ty, bà Berta de Pablos-Barbier, chia sẻ với CNBC rằng ở góc độ quản trị, cần tách hoạt động kinh doanh của công ty khỏi thị trường bạc đầy biến động.

Bà Berta de Pablos-Barbier cho rằng đa dạng hoá danh mục sản phẩm bằng các kim loại khác sẽ giúp giảm sự lệ thuộc vào một loại kim loại duy nhất. Hiện khoảng 60% hoạt động kinh doanh của Pandora có liên quan đến bạc.

Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư đa quốc gia Jefferies (trụ sở tại Mỹ) đánh giá rằng giới nhà đầu tư sẽ ngần ngại với Pandora trong tình hình hiện nay. Cổ phiếu của công ty, vốn nhạy cảm với biến động giá bạc, đã giảm khoảng 60% trong năm 2025.

Năm 2026, Pandora dự kiến con số tăng trưởng hữu cơ nằm trong khoảng từ âm 1% đến 2%, và tỷ suất lợi nhuận (lợi nhuận trước lãi và thuế) từ 21% đến 22%. Theo bà de Pablos-Barbier, việc chuyển sang vật liệu mạ bạch kim và mở rộng danh mục sản phẩm sẽ tạo điều kiện để công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận ở mức trên 20%.

Bà cũng nhấn mạnh rằng tâm lý của người tiêu dùng tại thị trường Mỹ, chiếm 1/3 hoạt động kinh doanh của hãng, đang ảm đạm nhất kể từ những năm 1960. Pandora không có nhiều cơ hội tăng giá sản phẩm do nhóm khách hàng cốt lõi của hãng đang cắt giảm chi tiêu cho những mặt hàng không thiết yếu.

Đăng Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Chiến dịch Pandora IX thu giữ hơn 37.700 hiện vật văn hóa tại châu Âu
Chiến dịch Pandora IX thu giữ hơn 37.700 hiện vật văn hóa tại châu Âu

Hơn 37.700 hiện vật văn hóa đã bị thu giữ và 80 đối tượng bị bắt giữ trong chiến dịch quốc tế Pandora lần thứ 9 (Pandora IX), được triển khai trong năm 2024 với sự tham gia của 23 quốc gia trên toàn cầu. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, đây là thông tin do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) vừa công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN