Hàng trăm tên IS tấn công Taliban, chiếm thành trì cũ của Bin Laden ở Đông Afghanistan

Các tay súng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan hay còn gọi là ISIS-Khorasan, vừa chiếm được hệ thống hang động Tora Bora từ tay nhóm phiến quân Taliban.

Tờ New York Times dẫn nguồn các quan chức và người dân địa phương cho hay, ISIS-Khorasan chiếm được Tora Bora - nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden ẩn náu hồi năm 2001 trước các cuộc truy quét của liên quân do Mỹ dẫn đầu - từ nhóm Taliban ngày 14/6.

ISIS-Khorasan đã nhắm đến vùng núi Tora Bora, nằm ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan sau khi quân đội Mỹ thả “bom mẹ” tấn công xuống nơi ẩn nấp của chúng, theo lời của ông Hazrat Ali, một nghị sĩ trong Quốc hội Afghanistan nói với tờ báo trên.

“Hàng trăm tên IS đã tấn công phiến quân Taliban ở Tora Bora, giết chết 12 tên”, ông Ali cho hay.

Một già làng của bộ tộc sống ở Tora Bora kể rằng: “Taliban đã bỏ chạy khỏi khu vực đêm qua và để chúng tôi lại cho IS với phụ nữ và trẻ em… không chút kháng cự nào từ Taliban đối với IS, và các bộ tộc bản địa không có cách nào để chiến đấu với chúng nên đành bỏ trốn đi”.

Theo New York Times, IS bắt đầu đợt tấn công giành Tora Bora vào cuối ngày 13/6 và đã chiếm được nhiều khu vực lân cận. Trong khi đó, một người phát ngôn cho nhóm Taliban lại khẳng định IS chưa chiếm được Tora Bora và cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp tục.

Có khoảng 700 – 1.000 chiến binh IS được cho đang có mặt tại Afghanistan hiện nay và vụ ném “bom mẹ” được cho là đã tiêu diệt 94 tên. 

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Abu Omar Khorasani, một chỉ huy của IS tại Afghanistan cho biết thêm các tay súng IS đã kiểm soát Tora Bora, đang giao tranh với quân chính phủ và IS có kế hoạch tiếp tục chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ từ chính phủ và Taliban. 

Ông Shah Wali, người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực, xác nhận các tay súng của IS đã chiếm được vùng Tora Bora sau một cuộc giao tranh. Tuy nhiên, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid đã bác thông tin trên mặc dù thừa nhận IS đã kiểm soát một số ngôi làng tại vùng núi này. 

Trước đó, IS đã công bố một băng ghi âm cho biết một lá cờ đen - dấu hiệu đặc trưng của IS, đang tung bay trên rặng núi ở Tora Bora. Thông điệp này được phát trên đài phát thanh Khilafat của phiến quân IS bằng ngôn ngữ Pashto tối 14/6. Theo băng ghi âm, IS còn tiếp quản một số quận và hối thúc người dân, những người đã đi lánh nạn khi nổ ra giao tranh, quay trở về. 

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát Iraq và IS ở Mosul
Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát Iraq và IS ở Mosul

Một chỉ huy cảnh sát cho biết, các lực lượng Iraq sáng 14/6 đã đẩy lui một cuộc phản công quy mô lớn của các tay súng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), trong đó có nhiều tên mang theo đai thuốc nổ tấn công liều chết, ở một quận phía Nam khu thành cổ của Mosul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN