Hàng trăm lính đặc nhiệm Nga đến Belarus tập trận

Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh sĩ nước này đã đi tàu hoả đến Belarus dự cuộc tập trận chung mang tên Slavic Brotherhood-2020.

Chú thích ảnh
Nga cử trên 300 binh sĩ tham gia tập trận chung với Belarus. Ảnh: TASS

Hãng TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 cho biết cuộc tập trận chung tổ chức tại thao trường Brestsky ở Belarus.

Bộ trên xác nhận có 300 binh sĩ nước này góp mặt trong cuộc tập trận Slavic Brotherhood-2020.

Lực lượng đặc nhiệm Nga và Belarus đã tỏ chức diễn tập giải cứu con tin (video dưới, nguồn: RT). Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ Slavic Brotherhood 2020.

Slavic Brotherhood-2020 ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 9 tại Belarus với sự tham dự của Nga, Serbia và Belarus. Tuy nhiên, ngày 9/9 vừa qua Chính phủ Serbia đã quyết định ngưng mọi cuộc tập trận chung với các quốc gia khác trong 6 tháng.

Năm 2019, Slavic Brotherhood được tổ chức tại Serbia, năm 2018 cuộc tập trận này diễn ra ở Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức
Belarus tái khẳng định tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống
Belarus tái khẳng định tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Belarus ra tuyên bố khẳng định việc Nghị viện châu Âu (EP) thông qua nghị quyết không công nhận ông Alexander Lukashenko là Tổng thống của nước này khi ông mãn nhiệm vào tháng 11 tới và đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN