Hàng nghìn xe tải mắc kẹt tại cửa khẩu quan trọng giữa Afghanistan, Pakistan

Ngày 21/2, cửa khẩu Torkham giữa Afghanistan và Pakistan vẫn chưa hoạt động trở lại trong ngày thứ ba liên tiếp, khiến hàng nghìn xe tải chở hàng mắc kẹt và các doanh nghiệp phải chịu tổn thất lớn. Hiện giới chức hai nước đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vấn đề này. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Pakistan, tại tỉnh Nangarhar. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters (Anh), chính quyền Taliban ở Afghanistan đã quyết định đóng cửa khẩu quan trọng Torkham, điểm quá cảnh chính của các du khách và hàng hóa giữa Pakistan và Afghanistan.  

Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp chung Pakistan-Afghanistan, ông Zia-ul-Haq Sarhadi, cho biết quyết định trên đã và đang gây thiệt hại cho các thương nhân hai nước, đặc biệt là những nhà cung cấp thực phẩm tươi sống, trái cây và rau củ. Có tới 6.000 xe tải trọng lớn chở hàng mắc kẹt tại cả hai phía biên giới kể từ ngày 19/2 vừa qua. Hiện một số xe tải đã được chuyển hướng sang một cửa khẩu nhỏ hơn, song các thương nhân bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh, an toàn đối với các lái xe tải đến khu vực đó.   

Ông Sarhadi cho biết thêm rằng Afghanistan dựa vào hàng hóa từ Pakistan để đáp ứng phần lớn nhu cầu của nước này và nhiều xe tải khi di chuyển tới khu vực Trung Á thường lựa chọn Afghanistan như điểm trung chuyển trên lộ trình này.    

Nguyên nhân đóng cửa khẩu vẫn chưa được công bố rõ ràng, song các quan chức hai bên cho biết họ đang tiến hành các cuộc thảo luận nhằm giải quyết vấn đề này. 

Vụ đóng cửa khẩu Torkham, cửa khẩu tấp nập nhất giữa hai nước, diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa chính quyền Taliban ở Afghanistan và Chính phủ Pakistan xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Hai nước có chung đường biên giới dài 2.600 km, trong đó một số khu vực đã tranh chấp trong nhiều thập niên qua.

Minh Tâm  (TTXVN)
Ba Lan tạm thời đóng cửa khẩu lưu thông hàng hóa cuối cùng với Belarus
Ba Lan tạm thời đóng cửa khẩu lưu thông hàng hóa cuối cùng với Belarus

Ba Lan ngày 20/2 cho biết nước này sẽ tạm thời đóng cửa cửa khẩu lưu thông hàng hóa còn hoạt động cuối cùng với Belarus sau khi Minsk trục xuất 3 nhà ngoại giao Ba Lan. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN