Hàng nghìn người biểu tình ở Stuttgart phản đối các biện pháp phong tỏa

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 3/4, hàng nghìn người đã biểu tình tại thành phố Stuttgart, bang Baden-Württemberg của Cộng hòa Liên bang Đức để phản đối các biện pháp phong tỏa do đại dịch COVID-19, nhưng những người này hầu như không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách. Cảnh sát cho biết sẽ can thiệp để giải tán cuộc biểu tình trong thành phố.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia biểu tình phản đối các biện pháp phong tỏa do COVID-19 tại Stuttgart, Đức, ngày 3/4/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Những người biểu tình cho rằng không hề tồn tại một đại dịch nguy hiểm, do vậy cần phải dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đang được áp dụng. Khoảng 1.000 người biểu tình bắt đầu tụ tập tại quảng trường Marienplatz ở Stuttgart-Süd vào trưa 3/4 và bắt đầu hành trình dài hơn 6 km tới Bad Cannstatt, trong đó dự kiến sẽ có thêm nhiều người tham gia vào cuộc tuần hành.

Theo dự kiến ban đầu sẽ có khoảng 2.500 người tham gia vào cuộc tuần hành, song thực tế con số này có thể tăng lên 5.000-6.000 người. Hàng trăm cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại nhiều địa điểm khác nhau ở Stuttgart do có nhiều sự kiện biểu tình đã được đăng ký. Lực lượng chức năng đã thông báo yêu cầu người biểu tình tuân thủ các biện pháp hạn chế phòng dịch như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, trong khi máy bay trực thăng cũng được huy động để thu thập thông tin về tình trạng không chấp hành các biện pháp phòng dịch của người biểu tình. Trong khi đó, cũng đã có những thông tin về việc người biểu tình đe dọa, ngăn cản hoạt động của các nhà báo đưa tin về cuộc biểu tình.

Chỉ số lây nhiễm tại thành phố Stuttgart đã vượt quá 100 vào ngày 2/4 trong ngày thứ 3 liên tiếp. Theo kế hoạch, thành phố này sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm, bắt đầu từ 4/4.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 3/4 (theo giờ Việt Nam), cả nước Đức ghi nhận 2.874.371 ca mắc COVID-19, trong đó có 77.431 trường hợp tử vong.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Myanmar trả tự do cho hàng trăm người biểu tình bị bắt giữ
Myanmar trả tự do cho hàng trăm người biểu tình bị bắt giữ

Ngày 24/3, Myanmar đã trả tự do cho trên 600 người bị bắt giữ do tham gia các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng, bang và các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN