Hàng không Mỹ tuân thủ ADIZ do Trung Quốc thiết lập

Vì sự an toàn của hành khách và theo khuyến cáo của Nhà Trắng, hai hãng hàng không dân dụng lớn nhất của Mỹ là American Airlines và Delta Airlines, ngày 30/11 cho biết họ đã tiến hành thông báo cho giới hữu trách Trung Quốc về kế hoạch và lộ trình các chuyến bay khi bay qua không phận Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc vừa thiết lập ở biển Hoa Đông.

Máy bay B-52 của không quân Mỹ bay vào vùng ADIZ trên biển Hoa Đông do Trung Quốc thiết lập. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông báo của người phát ngôn của hãng Delta Airlines cho biết hãng này từ hồi tuần trước đã tuân thủ theo các quy định của phía Trung Quốc. American Airlines cho biết họ cũng đã làm theo các quy định, nhưng không cho biết từ thời điểm nào.

Các quan chức ngành hàng không dân dụng cho biết Chính phủ Mỹ thường khuyến nghị các hãng hàng không của Mỹ khi hoạt động trên trường quốc tế cần phải tuân thủ các quy định của các nước.

Ngày 29/11, một quan chức Nhà Trắng đã đề nghị các hãng hàng không của Mỹ thông báo cho Bắc Kinh về kế hoạch và lộ trình các chuyến bay trong ADIZ mà Trung Quốc mới thiết lập, nhưng khẳng định việc tuân thủ này không có nghĩa là Chính phủ Mỹ chấp nhận ADIZ của Trung Quốc và một lần nữa hối thúc Bắc Kinh thận trọng và kiềm chế.

Về mặt quân sự, Lầu Năm Góc thông báo việc Trung Quốc lập AIDZ không làm thay đổi các kế hoạch hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Quan chức Nhà Trắng cho biết vấn đề AIDZ sẽ thành một chủ đề trong chuyến thăm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần tới.


T.N
Mỹ khuyến cáo máy bay thương mại tuân thủ ADIZ Trung Quốc
Mỹ khuyến cáo máy bay thương mại tuân thủ ADIZ Trung Quốc

Mỹ đã khuyến cáo các hãng hàng không thương mại của nước này nên tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc về việc thông báo khi bay vào Vùng Nhận dạng phòng không mà Trung Quốc vừa đơn phương áp đặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN