Hàng hóa Nhật Bản bị chuyển bất hợp pháp vào Triều Tiên

Một người đàn ông Triều Tiên nghi ngờ thuộc cơ quan đặc biệt của nước này đã thông qua công ty ngụy trang đặt tại Singapore để vận chuyển trái phép hàng hóa Nhật Bản vào Triều Tiên với khối lượng lớn trong thời gian dài.

Tàu container chở hàng tại Vịnh Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Sankei số ra ngày 4/1 cho biết, cảnh sát Nhật Bản vừa phát hiện về trường hợp này. Đây là một trong số ít các trường hợp bị phát hiện kể từ khi Nhật Bản áp dụng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên liên quan tới các chương trình phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo các quan chức hữu quan, hành vi vận chuyển trái phép được thực hiện thông qua một công ty với vỏ bọc thuộc Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết công ty trên năm 2014 đã vận chuyển trái phép 1.500 kiện hàng, trị giá khoảng 7 triệu yen (gần 60.000 USD), bằng đường biển tới Singapore, sau đó số hàng này được chuyển tới cảng Đại Liên – Trung Quốc để đưa vào Triều Tiên bằng đường bộ.

Hàng hóa Nhật Bản chuyển vào Triều Tiên bằng con đường phi pháp nhiều khả năng sẽ được đưa tới Bình Nhưỡng để bán trong các cửa hàng chuyên nhập khẩu đồ cao cấp.

Những năm gần đây, tầng lớp giàu có tại Triều Tiên gia tăng dẫn tới nhu cầu sử dụng hàng hóa cao cấp như mỹ phẩm, quần áo, đồ điện gia dụng… cũng tăng lên. Dưới chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un, việc ổn định nguồn hàng từ nước ngoài cũng được cho là một trong các nhiệm vụ quan trọng của cơ quan đặc biệt Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc quyết "cứng rắn", cô lập Triều Tiên hơn trong 2017
Hàn Quốc quyết "cứng rắn", cô lập Triều Tiên hơn trong 2017

Hàn Quốc ngày 4/1 khẳng định sẽ duy trì chính sách cứng rắn qua việc gây sức ép và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên, đồng thời thực hiện các nỗ lực ngoại giao để cô lập Bình Nhưỡng hơn nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN