Hãng hàng không Nhật Bản bỏ lời chào thể hiện giới tính rõ rệt

Kể từ tháng 10, hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản sẽ thay lời chào “Thưa quý ông và quý bà” (Ladies and Gentlemen) bằng một câu chào mang tính trung lập về giới tính khi đưa ra các thông báo.

Chú thích ảnh
Nhân viên hãng hàng không Japan Airlines vẫy chào máy bay Boeing 767-300ER cất cánh tại sân bay Narita. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin AFP, hãng hàng không ngày 28/9 thông báo sẽ dử dụng những cụm từ không thể hiện rõ giới tính như “Chúc buổi sáng tốt lành” hay “Chúc buổi tối tốt lành” từ ngày 1/10.

Quyết định này được cho là lần đầu tiên áp dụng cho các hãng hàng không lớn tại Nhật Bản.

Mặc dù hôn nhân đồng giới vẫn chưa được công nhận hợp pháp ở Nhật Bản nhưng chính phủ nước này đang dần mở rộng các biện pháp bảo vệ quyền lợi cho những công dân đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới trong những năm gần đây.

Năm ngoái, Japan Airlines đã vận hành một chuyến bay thử nghiệm có tên gọi “LGBT Ally Charter” dành cho các khách hàng thuộc cộng đồng LGBT (tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái và người chuyển giới) và gia đình của họ.
Hiện Nhật Bản vẫn chưa có các quy định pháp lý cụ thể bảo vệ người đồng tính.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Những bước tiến về quyền bình đẳng của người đồng tính tại Đức
Những bước tiến về quyền bình đẳng của người đồng tính tại Đức

Cho đến tận năm 1969, đàn ông đồng tính có thể bị xử tử tại Đức. Ngày nay, mặc dù định kiến vẫn còn đâu đó, song đã có nhiều tiến bộ về quyền bình đẳng với người đồng tính ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN