Hàng chục người thương vong do bão lớn tại Ấn Độ

Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong trận bão lớn cùng lốc xoáy kinh hoàng tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ.

Ngày 3/5, truyền thông địa phương cho biết bão lớn đổ bộ vào bang này một ngày trước đó với sức gió tại tâm bão lên tới 144km/h và quét qua một số khu vực.

Trên đường đi của mình, mưa bão kèm lốc xoáy đã gây thương vong về người và quật đổ nhiều cây, gây hư hỏng nhiều công trình xây dựng hạ tầng, tắc nghẽn giao thông...

Hiện các nhân viên cứu hộ và người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Đến tối 2/5, cơn bão này cũng đã gây ra gió mạnh và mưa lớn tại một số khu vực thuộc bang Delhi  và các vùng phụ cận.

TTXVN/Báo Tin tức
Ấn Độ có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới
Ấn Độ có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Số liệu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 2/5 cho thấy 2 thành phố New Delhi và Varanasi nằm trong số 14 thành phố của Ấn Độ có mức độ ô nhiễm cao nhất thế giới xét về lượng hạt bụi PM2.5 trong năm 2016. Những thành phố này nằm trong danh sách 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới do WHO xếp loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN