Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng trên đường đi dự đám cưới khi chiếc xe chở họ gặp nạn ở miền Trung nước này ngày 17/4.

Chiếc xe chở hơn 40 người, đã đâm xuyên qua một hàng rào bảo vệ tại bang Madhya Pradesh và lao xuống một lòng sông cạn sâu 20 mét. Số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng khi có tới 21 người bị thương, phần lớn trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ, nhưng theo cảnh sát nhiều khả năng lái xe đã đi với tốc độ quá nhanh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ấn Độ là một trong những quốc gia có thương vong lớn nhất vì tai nạn giao thông với khoảng 200.000 người thiệt mạng mỗi năm. Phần lớn các vụ tai nạn là do đường sá kém chất lượng, xe cộ ít bảo dưỡng và lái xe phóng nhanh, vượt ẩu.


TTXVN/Báo Tin tức
Ấn Độ: Thêm nhiều người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt chở học sinh
Ấn Độ: Thêm nhiều người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt chở học sinh

Cảnh sát Ấn Độ thông báo ít nhất 30 người trong đó có 27 học sinh đã thiệt mạng trong vụ xe buýt lao khỏi đèo tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 9/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN