Hàng chục dân thường Syria trúng không kích của liên quân Mỹ

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 14 dân thường đã thiệt mạng ngày 3/11 khi liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích vào các vị trí của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Chú thích ảnh
Lực lượng do Mỹ hỗ trợ được triển khai gần làng Susah, tỉnh Deir Ezzor, Syria, trong chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 13/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số dân thường thiệt mạng có 5 nạn nhân dưới 18 tuổi. Các cuộc không kích diễn ra tại các làng Hajin, Sousa và Al-Shaafa thuộc tỉnh Deir Ezzor. Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel cho rằng số người tử vong có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương nặng. Ông cũng cho biết ít nhất 9 phần tử IS bị tiêu diệt trong chiến dịch này.

Theo SOHR, liên quân do Mỹ đứng đầu tăng cường không kích tại khu vực trên sau khi IS tìm cách tấn công vào một căn cứ của liên quân ở làng Al-Bahra lân cận.

Năm 2014, IS đã chiếm giữ nhiều khu vực tại Syria và nước láng giềng Iraq, tự xưng một nhà nước Hồi giáo "Caliphate” tại những vùng đất chiếm giữ. Syria và Iraq đã tiến hành các chiến dịch quy mô lớn và đã giải phóng đa số vùng lãnh thổ khỏi tay IS.

Tại Syria, IS đã bị đánh bật ra khỏi nhiều khu vực và chỉ còn hiện diện tại một số vùng ở sa mạc rộng lớn Badia và một khu vực gồm các làng Hajin, Sousa và Al-Shaafa thuộc tỉnh Deir Ezzor.

Từ tháng 9 vừa qua, Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - một liên minh giữa các nhóm Arab và người Kurd được Mỹ bảo trợ - đã mở chiến dịch nhằm giải phóng khu vực thuộc tỉnh Deir Ezzor nói trên khỏi IS. Tuy nhiên, ngày 31/10 vừa qua, SDF thông báo tạm dừng chiến dịch này sau khi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá vào các cứ điểm của liên minh.

Liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria ước tính có khoảng 2.000 phiến quân IS vẫn hoạt động ở khu vực Hajin.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Chuyển hàng cứu trợ cho 50.000 người tị nạn đang mắc kẹt giữa sa mạc tại Syria
Chuyển hàng cứu trợ cho 50.000 người tị nạn đang mắc kẹt giữa sa mạc tại Syria

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Liên hợp quốc ngày 3/11 đã đến trại tị nạn Rukban ở Đông Nam Syria, khu vực giáp biên giới Jordan, nơi hàng nghìn người đang bị mắc kẹt giữa sa mạc trong tình trạng thiếu thốn lương thực và thuốc men.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN