Hàn Quốc: Xác nhận trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao đầu tiên sau 7 tháng

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc ngày 2/11 xác nhận lần đầu tiên trong 7 tháng qua tại nước này xuất hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm độc lực cao ở chim hoang dã, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm sang các trang trại chăn nuôi gia cầm.

Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm dịch tiến hành tiêu hủy gia cầm tại một ổ dịch ở trang trại thuộc Naju, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc ngày 8/12/2020. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Trường hợp nói trên được phát hiện ở thành phố Cheonan, thuộc tỉnh Nam Chungcheong. Ngay sau phát hiện này, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã nâng cấp độ cảnh báo cúm gia cầm lên mức cao nhất (cảnh báo đỏ), đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm dịch và an toàn triệt để như phong tỏa khu vực trong bán kính 500 m xung quanh vị trí phát hiện các ca nhiễm và hạn chế hoạt động đi lại từ các trại chăn nuôi gia cầm gần khu vực trên trong 21 ngày.

Theo một quan chức của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, đây là trường hợp cúm gia cầm đầu tiên được xác nhận trong mùa cúm năm nay ở nước này. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan cần tuân thủ triệt để các biện pháp phòng bệnh.

Văn Khoa (TTXVN)
Hàn Quốc ghi nhận ca mới nhiễm cúm gia cầm độc lực cao
Hàn Quốc ghi nhận ca mới nhiễm cúm gia cầm độc lực cao

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc ngày 13/3 xác nhận thêm một ca nhiễm cúm gia cầm có độc tính cao trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về việc phải chiến đấu lâu dài với dịch bệnh này ở gia cầm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN