Hàn Quốc và Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo ngày 10/1 tái khẳng định mối quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn sẽ vẫn vững chắc sau cuộc đàm phán cấp cao liên Triều mới đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo (phải) tại Washington, DC. Ảnh: EPA/TTXVN

Thông điệp trên được ông Song chuyển tới Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Mark T. Esper trong cuộc gặp tại thủ đô Seoul. Hai bên đã thảo luận cách thức tổ chức thành công Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra từ ngày 9-25/2 tới, cũng như hợp tác giữa 2 nước về vấn đề Triều Tiên và cải tổ lục quân của 2 nước. 

Bộ trưởng Song khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết và 2 bên đang phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Đông Bắc Á. Ông Song cũng nhấn mạnh các nỗ lực của Hàn Quốc giảm căng thẳng quân sự sẽ góp phần đạt mục tiêu chung này.

Về phần mình, ông Esper cũng tái khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc với Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác với cộng đồng quốc tế để tiếp tục tăng cường trừng phạt và gây sức ép với Triều Tiên, nhằm đưa Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc khẳng định phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là con đường dẫn tới hòa bình
Hàn Quốc khẳng định phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là con đường dẫn tới hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 10/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In cam kết sẽ tăng cường nỗ lực hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh đây là cách duy nhất để tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN