Hàn Quốc trở thành nước xuất khẩu tàu ngầm thứ năm trên thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng đóng tàu lớn này của Hàn Quốc Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering cho biết ngày 2/8 đã bàn giao một chiếc tàu ngầm 1.400 tấn cho Hải quân Indonesia tại một buổi lễ tổ chức ở đảo Geoje, miền Nam. Sau sự kiện này, Hàn Quốc đã trở thành nước thứ 5 trên thế giới xuất khẩu tàu ngầm, sau các nước Anh, Pháp, Nga và Đức.

Tàu ngầm Yu Gwan-sun được đưa vào vận hành thử nghiệm ngày 10/7. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Đây là chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 3 chiếc mà Indonesia đặt hàng theo thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD được ký năm 2011. Chiếc thứ 2 đang được đóng và dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm nay, còn chiếc thứ 3 sẽ được chế tạo theo từng phần tại Hàn Quốc rồi gửi về Indonesia để lắp ráp.

Các tàu trên là phiên bản được cải tiến của loại tàu ngầm tấn công lớp Chang Bogo, hiện đang phiên chế trong Hải quân Hàn Quốc. Loại tàu này có thể hoạt động trên hành trình 18.520 km mà không cần ghé vào cảng. Dự kiến, các tàu mới đóng sẽ phục vụ trong Hải quân Indonesia ít nhất 30 năm.

TTXVN/Tin Tức
Nga-Mỹ cạnh tranh vị thế trong tốp 5 thể loại tàu ngầm 'độc'
Nga-Mỹ cạnh tranh vị thế trong tốp 5 thể loại tàu ngầm 'độc'

Nhà quan sát quân sự Andrei Kotz tại hãng tin RIA Novosti (Nga) mới đây đã điểm danh những thiết kế tàu ngầm tấn công đặc biệt nhất trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN