Hàn Quốc triển khai dịch vụ công trông trẻ đến tối muộn

Ngày 28/12, Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc (MOHW) thông báo từ ngày 5/1/2026 sẽ triển khai dịch vụ công cộng mới cho phép phụ huynh gửi con em mình tại các cơ sở chăm sóc trẻ em đến tận nửa đêm.

Chú thích ảnh
Giáo viên đưa trẻ em mẫu giáo dã ngoại ngắm hoa anh đào trong công viên tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các biện pháp này dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi, được triển khai sau các vụ cháy chung cư gây chết người vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua, khi trẻ em không có người lớn chăm sóc. 

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, dịch vụ chăm sóc trẻ em kéo dài đến khuya sẽ được thực hiện tại 360 trung tâm chăm sóc sau giờ học trên toàn quốc. Chương trình được thiết kế để lấp đầy khoảng trống trong việc chăm sóc trẻ em vào buổi tối khi cha mẹ có thể bị chậm trễ do công việc đột xuất, ca đêm hoặc các trường hợp khẩn cấp gia đình. Ngay cả những bậc cha mẹ không thường xuyên sử dụng dịch vụ chăm sóc sau giờ học cũng có thể sử dụng dịch vụ này, và được khuyến cáo đăng ký trước ít nhất 2 giờ. Trẻ em đủ điều kiện gửi dịch vụ là học sinh tiểu học từ 6 - 12 tuổi. Giờ chăm sóc sẽ kéo dài từ 18h đến 22h, và thậm chí là 24h vào các ngày trong tuần. Trong số 360 trung tâm, 326 trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc đến 22h, trong khi 34 trung tâm sẽ mở cửa đến nửa đêm.

Phí dịch vụ hàng ngày được giới hạn ở mức 5.000 won (3,5 USD), một biện pháp nhằm ngăn chặn việc lợi dụng chính sách. Tuy nhiên, trẻ em từ các hộ gia đình có thu nhập thấp — bao gồm cả những người nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản hoặc thuộc nhóm thu nhập thấp — có thể sử dụng dịch vụ miễn phí. 

Địa điểm các cơ sở và thông tin liên hệ đã được đăng tải trên trang mạng của Trung tâm Quốc gia về Quyền Trẻ em.

Đức Thắng (TTXVN)
Mạnh tay đầu tư cho mầm non: Trung Quốc công bố dự luật chăm sóc trẻ em mới
Mạnh tay đầu tư cho mầm non: Trung Quốc công bố dự luật chăm sóc trẻ em mới

Trung Quốc vừa công bố dự thảo Luật Dịch vụ Trông giữ Trẻ em, nhằm mở rộng hệ thống chăm sóc trẻ trên toàn quốc, tăng cường ngân sách công, siết chặt quản lý các cơ sở trông trẻ và từng bước đưa dịch vụ này vào hệ thống phúc lợi công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN