Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định sau 18 năm kể từ khi được tái thiết lập, Bộ Kế hoạch và Ngân sách sẽ giữ vai trò "xương sống" trong quản lý quốc gia. Bộ này có nhiệm vụ trọng tâm xây dựng chiến lược phát triển quốc gia trung và dài hạn; ứng phó với các biến đổi xã hội trong tương lai; lập dự toán ngân sách và hoạch định chính sách tài khóa và quản lý chặt chẽ hệ thống tài chính công.
Tại sự kiện, Thứ trưởng Lim Ki Geu cam kết sẽ xây dựng một tổ chức vừa có tầm nhìn xa, vừa linh hoạt. Ông nhấn mạnh tinh thần làm việc của Bộ là "Tìm cách để thành công, thay vì tìm lý do để từ bỏ". Mục tiêu cao nhất là hướng tới một nền kinh tế siêu đổi mới và một cộng đồng xã hội ấm áp.
Việc thành lập Bộ mới là kết quả của việc sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ được thông qua vào cuối tháng 9 năm ngoái. Theo đó, Bộ Tài chính cũ được phân tách thành hai cơ quan riêng biệt có hiệu lực từ ngày 2/1 là Bộ Chiến lược và Tài chính đóng vai trò "trung tâm kiểm soát", chịu trách nhiệm điều phối chính sách tổng thể và Bộ Kế hoạch và Ngân sách tập trung vào chức năng lập kế hoạch chiến lược và biên soạn ngân sách.
Về mặt nhân sự, Tổng thống Lee Jae Myung đã chính thức đề cử Cựu nghị sĩ Lee Hye Hoon (thuộc đảng Sức mạnh Nhân dân) trở thành ứng viên Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Kế hoạch và Ngân sách.