Hàn Quốc sẽ họp khẩn sau cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc đã được Chính phủ Malaysia thông báo về việc Kim Jong-nam bị sát hại. Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày mai (15/2).

Tờ DongA Ilbo ngày 14/2 cho biết Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày xác nhận đã được Chính phủ Malaysia thông báo về việc Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đột tử tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.


Nguồn tin trên dẫn lời một quan chức của Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc nói: “Chính phủ Malaysia đã thông báo cho Chính phủ Hàn Quốc về vụ Kim Jong-nam bị giết”. Tuy nhiên, quan chức này cũng nói thêm rằng hiện đang xác nhận thêm thông tin về việc này. Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày mai (15/2).


Ông Kim Jong-nam, sinh năm 1971, là con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il với người vợ hai là bà Sung Hae-rim. Có thông tin cho rằng ông Kim Jong-nam từng được lựa chọn làm người kế nhiệm, nhưng đã bị thất sủng hồi năm 2001 sau khi bị bắt khi đang tìm cách sang Nhật Bản bằng hộ chiếu giả.


TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc sẽ dùng loa phóng thanh phát tin về ông Kim Jong-nam
Hàn Quốc sẽ dùng loa phóng thanh phát tin về ông Kim Jong-nam

Quân đội Hàn Quốc đang có kế hoạch sử dụng các hệ thống loa phóng thanh bố trí dọc theo tuyến biên giới liên Triều để thông báo cho người dân miền Bắc biết về cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN