Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên về KCN Kaesong

Ngày 15/2, Hàn Quốc tuyên bố Xơun sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán với CHDCND Triều Tiên về việc phát triển hơn nữa khu công nghiệp chung Kaesong bất chấp những căng thẳng chính trị giữa hai miền Triều Tiên hiện nay.



Khu công nghiệp liên Triều Kaesong nhìn từ phía Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phụ trách xử lý các vấn đề qua biên giới hai miền Triều Tiên, cho biết Hàn Quốc sẽ "cân nhắc nghiêm túc" việc tiến hành đối thoại về khu công nghiệp Kaesong. Người phát ngôn của bộ trên Park Soo-Jin bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng sẽ phản ứng tích cực và với một thái độ thẳng thắn về đề nghị này. Bà cũng cho biết thêm phía Xơun sẽ quyết định thời điểm gửi đề xuất chính thức đàm phán có tính đến toàn bộ tình hình quan hệ liên Triều.

Cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn không trả lời hai đề nghị đối thoại trước đó của Hàn Quốc. Ban lãnh đạo mới của Triều Tiên đã tuyên bố không bao giờ thỏa hiệp với chính phủ Hàn Quốc hiện nay vì cho rằng Xơun đã không có thái độ tôn trọng khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Il của Triều Tiên qua đời.


Trong một diễn biến liên quan, bà Pác cũng cho biết Hàn Quốc sẽ giảm bớt một số hạn chế trong việc vận chuyển thiết bị hạng nặng vào khu công nghiệp Kaesong. Xơun đã áp đặt những hạn chế này năm ngoái sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng đánh đắm một tàu chiến của Hàn Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Nghị sỹ Hàn Quốc thăm KCN Kaesong tại Triều Tiên
Nghị sỹ Hàn Quốc thăm KCN Kaesong tại Triều Tiên

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 10/2, một phái đoàn gồm 8 nghị sỹ nước này tới thăm khu công nghiệp chung Kaesong tại CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN