Hàn Quốc: Sân bay quốc tế Jeju tạm ngừng hoạt động do tuyết rơi nhiều

Sáng 11/1, nhiều đường băng tại sân bay quốc tế Jeju (Hàn Quốc) phải tạm ngừng hoạt động do tuyết rơi dày đặc gây ra nhiều trở ngại, kéo theo hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc trì hoãn.

Xe dọn tuyết làm việc tại sân bay quốc tế Jeju, Hàn Quốc ngày 11/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn lời đại diện hãng hàng không quốc gia nước này tại Jeju cho biết trong sáng 11/1, các đường băng ở sân bay Jeju bị tuyết rơi phủ dày tới 1,5 cm, gió thổi mạnh với tốc độ hơn 7,2 m/s. Do đó, tất cả các chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động kể từ 8h33' cùng ngày để tiến hành việc dọn tuyết trên các đường băng. Dự kiến, công tác dọn tuyết sẽ phải kéo dài đến khoảng 11h trưa cùng ngày.

Cũng theo quan chức trên, tính đến 10h sáng cùng ngày đã có tới 29 chuyến bay bị hủy lịch trình hạ cánh và cất cánh, 12 chuyến phải quay lại, 38 chuyến bay bị trì hoãn. Do đó ước tính có tới hơn 2.000 hành khách mắc kẹt phải lưu lại nhà ga hành khách.

Bảng thông báo các chuyến bay bị hủy hoặc trì hoãn do tuyết rơi nhiều tại sân bay quốc tế Jeju, Hàn Quốc ngày 11/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Sân bay quốc tế Jeju là sân bay lớn thứ 3 ở Hàn Quốc sau sân bay Gimpo ở Seoul và sân bay quốc tế Incheon ở Incheon.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngắm sa mạc đỏ Sahara phủ trắng tuyết
Ngắm sa mạc đỏ Sahara phủ trắng tuyết

Ain Sefra – thành phố sa mạc tại Algeria được gọi là “cổng đến Sahara” - vừa trải qua hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khi đón một lượng tuyết đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN