Hàn Quốc, Nhật Bản cam kết hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

Ngày 17/3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Nhật Bản Taro Konođã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh đang diễn ra một loạt các hoạt động ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: AP

Trong một cuộc gặp tại thủ đô Washington (Mỹ) bên lề các chuyến thăm chính thức, hai Ngoại trưởng tập trung thảo luận về vấn đề Triều Tiên cũng như quan hệ Seoul - Tokyo. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên nhất trí rằng các cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên của Mỹ và Hàn Quốc sẽ đóng vai trò bước ngoặt trong nỗ lực tìm ra giải pháp cho chương trình hạt nhân Triều Tiên vốn đang đi vào bế tắc. Với mục tiêu này, hai bên nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác song phương cũng như trong khuôn khổ ba bên Mỹ - Nhật-Hàn.

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cho biết Nhật Bản đã gửi đi các tín hiệu tích cực về việc sẵn sàng cải thiện quan hệ với Triều Tiên và giúp mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên. Bà kêu gọi Tokyo hỗ trợ các nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản "coi trọng các nỗ lực chủ động của Seoul nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên" đồng thời bày tỏ hy vọng sự cải thiện quan hệ hai miền liên Triều sẽ mở đường cho việc giải quyết những căng thẳng giữa Tokyo và Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho và người đồng cấp Thụy Điển Margot Wallstrom (Ma-gốt Uôn-xtrôm) đã kết thúc 3 ngày thảo luận, với trọng tâm là tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết hai quan chức đã thảo luận về những cơ hội và thách thức của việc tiếp tục nỗ lực ngoại giao, nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột cũng như thúc đẩy quan hệ song phương. Thụy Điển nhấn mạnh Triều Tiên cần từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Trong khi đó, một nguồn thạo tin cho biết cuộc đối thoại giữa hai bên đã diễn ra trong bầu không khí tích cực. Thụy Điển đã giữ liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ và Hàn Quốc trước khi cuộc đối thoại diễn ra.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc, Mỹ đạt được một số tiến triển trong đàm phán sửa đổi FTA
Hàn Quốc, Mỹ đạt được một số tiến triển trong đàm phán sửa đổi FTA

Theo tuyên bố được Bộ Thương mại Hàn Quốc đưa ra ngày 17/3, Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được một số tiến bộ trong các vấn đề then chốt tại vòng đàm phán thứ 3 về sửa đổi Thỏa thuận Thương mại tự do (FTA) song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN