Hàn Quốc nêu điều kiện tiên quyết nối lại đàm phán liên Triều

Ông Cho Myoung-gyon, người được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ định làm Bộ trưởng Thống nhất, ngày 16/6 tuyên bố rằng việc Triều Tiên ngừng các chương trình trình hạt nhân sẽ là điều kiện tiên quyết để mở lại đàm phán liên Triều.

Một cơ sở hạt nhân tại Yongbyon, Triều Tiên. Ảnh: Kyodo

Trả lời câu hỏi của báo giới, ông Cho nhấn mạnh rằng việc Triều Tiên ngừng các chương trình hạt nhân sẽ là điều kiện tiên quyết, đồng thời nêu rõ: “Hai nước cần nắm vai trò chủ động trong việc giải quyết mối quan hệ. Tuy nhiên, nhiều yếu tố quốc tế cũng có liên quan đến việc này, đặc biệt cách giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên có tầm quan trọng lớn”. 

Phát biểu trên được ông Cho đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Moon tuyên bố rằng Hàn Quốc sẵn sàng tiến hành đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa. 

Thông điệp của ông Moon làm nhiều người cho rằng Hàn Quốc có thể hạ thấp các điều kiện trong việc tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên, nhưng ông Cho nêu rõ phát biểu của ông Moon phù hợp với lập trường của Chính phủ Hàn Quốc là Triều Tiên cần phải chứng tỏ sự chân thành trong nỗ lực từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán nếu Triều Tiên ngừng khiêu khích
Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán nếu Triều Tiên ngừng khiêu khích

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 15/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tuyên bố Seoul sẵn sàng đàm phán toàn diện với Bình Nhưỡng về hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên nếu Triều Tiên ngừng tiến hành các hành động khiêu khích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN