Hàn Quốc, Mỹ tập trận hải quân chung trên biển Hoàng Hải

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 11/5, Hải quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận tác chiến đặc biệt thường xuyên trên Hoàng Hải vào tháng trước để củng cố vị thế phòng thủ của các đồng minh.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục Eulji Mundeok của Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Taean ngày 4/1/2023. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Cuộc tập trận diễn ra vào cuối tháng 4, với sự tham gia của các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis - USS John Finn của Mỹ và ROKS Sejong Đại đế của Hàn Quốc - cùng tàu khu trục ROKS Eulji Mundeok.

Phát biểu trước báo giới, Trung tá Hải quân Jang Do-young cho hay: "Cuộc tập trận được tiến hành thường xuyên và nhằm tăng cường thế trận phòng thủ kết hợp cùng khả năng tương tác giữa hải quân Hàn Quốc và Mỹ".

Trước đó, trong thông cáo ngày 9/5, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết cuộc tập trận trên diễn ra từ ngày 24-27/4. Nội dung bao gồm diễn tập tác chiến chống ngầm và chống hạm, tập trận phòng không, bắn đạn thật và các hoạt động huấn luyện khác.

Huyền Nga (TTXVN)
Mỹ tuyên bố các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc mang bản chất phòng thủ
Mỹ tuyên bố các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc mang bản chất phòng thủ

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/5, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder khẳng định bất kỳ cuộc tập trận quân sự chung nào giữa Mỹ và Hàn Quốc "đều mang bản chất phòng thủ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN