Hàn Quốc - Mỹ nối lại thảo luận về Triều Tiên sau nhiều tháng im ắng

Các nguồn tin ngoại giao tại Seoul ngày 12/1 cho biết Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tổ chức cuộc họp "nhóm làm việc" lần thứ ba về Triều Tiên vào tuần tới.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun (phải) trong cuộc gặp Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon (trái) tại Seoul. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Lee Do-hoon, đại diện đặc biệt phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, và Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun sẽ đồng chủ trì phiên họp này qua cầu truyền hình. Nội dung cuộc họp xoay quanh vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên sau nhiều tháng im ắng.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết "hai bên đang sàng lọc các vấn đề sẽ bàn thảo trong cuộc họp dự kiến vào nửa tuần tới", trong đó nhiều khả năng có việc thảo luận chi tiết mối quan hệ liên Triều trong bối cảnh Washington và Bình Nhưỡng sẵn sàng tiếp tục đàm phán.

Các quan chức Nhà Trắng, văn phòng Tổng thống và Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng sẽ tham gia các cuộc thảo luận nói trên.

Các cuộc họp "nhóm làm việc" giữa Hàn Quốc và Mỹ đã bị trì hoãn trong thời gian gần đây do tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần sau khi Nhà Trắng và Quốc hội nước này không thể thỏa hiệp về một dự luật chi tiêu cho chính phủ liên bang. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 11/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ đạt được tiến bộ "đáng kể" trong việc xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong đó có tiến bộ đạt được qua hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News trong chuyến thăm Cairo (Ai Cập), Ngoại trưởng Pompeo khẳng định mục tiêu cuối cùng của Washington không thay đổi, theo đó phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng.   

Các nguồn tin cho biết Mỹ và Triều Tiên đang thúc đẩy để tổ chức lại các cuộc đối thoại cấp cao song phương thảo luận vấn đề hạt nhân cũng như chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sau khi cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pompeo và Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol dự kiến diễn ra ngày tại New York vào ngày 8/11 bị hủy.

Quan hệ Mỹ - Triều có những dấu hiệu tích cực kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất giữa lãnh đạo hai nước trung tuần tháng 6 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo đã ra một tuyên bố chung, theo đó Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn đổi lấy đảm bảo an ninh từ Washington.

Tuy nhiên, hiện các cuộc đàm phán Mỹ - Triều đang rơi vào bế tắc do hai bên còn nhiều khác biệt liên quan đến quy mô phi hạt nhân hóa, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và việc chính thức tuyên bố kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Mạnh Hùng - Minh Tâm (TTXVN)
Mỹ - Hàn duy trì quan hệ đồng minh, sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ ngoại giao
Mỹ - Hàn duy trì quan hệ đồng minh, sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ ngoại giao

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí duy trì quan hệ đồng minh mạnh mẽ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao nhằm hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ tiến trình phi hạt nhân hóa cũng như thiết lập cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN