Hàn Quốc, Mỹ nhất trí thúc đẩy cuộc gặp cấp bộ trưởng quốc phòng với Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/5 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí việc thúc đẩy một cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng với Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) tại cuộc gặp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/3/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hợp tác ba bên là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự Đối thoại Quốc phòng chung (KIDD) Hàn-Mỹ lần thứ 19 được tổ chức tại Washington trong hai ngày 12-13/5. Thông cáo tại đối thoại nêu rõ: "Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác an ninh trong khuôn khổ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, đồng thời nhất trí thúc đẩy cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng giữa 3 nước trong tương lai gần để thúc đẩy hợp tác".

Cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng 3 nước có thể diễn ra vào đầu tháng tới tại Singapore, thời điểm các bên tham dự diễn đàn an ninh thường niên Đối thoại Shangri-La dự kiến vào ngày 4-5/6 tới.

Lần gần nhất các quan chức quốc phòng hàng đầu của Seoul, Washington và Tokyo gặp nhau là tháng 11/2019 tại Bangkok bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 6 (ADMM-Plus).

Thúc đẩy cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra khi Seoul đang tìm cách cải thiện quan hệ song phương đang căng thẳng với Tokyo sau một loạt vấn đề do lịch sử để lại.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Tân Thủ tướng Hàn Quốc cam kết tìm kiếm mục tiêu đoàn kết quốc gia
Tân Thủ tướng Hàn Quốc cam kết tìm kiếm mục tiêu đoàn kết quốc gia

Tân Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum ngày 14/5 tuyên bố ông sẽ nỗ lực theo đuổi đoàn kết quốc gia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát tại thời điểm ông bắt đầu nhiệm kỳ chính thức của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN