Hàn Quốc mong muốn mở rộng quan hệ với các nước ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 8/4 đã đề nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục hỗ trợ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và các nước thành viên tổ chức này dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. 

Chú thích ảnh
 Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết bà Kang Kyung-wha đã gặp Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock tại Jakarta bên lề chuyến thăm Indonesia. Trong cuộc hội đàm, bà Kang Kyung-wha và ông Lim Jock đã trao đổi quan điểm về việc tăng cường hợp tác để thực thi Chính sách hướng Nam mới của chính quyền Hàn Quốc nhằm mở rộng quan hệ với các nước ASEAN và đảm bảo sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc-ASEAN được tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối năm nay. 

Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức hội nghị trên tại thành phố cảng miền Nam Busan từ ngày 25-26/11, tiếp đó là Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc- các nước ven sông Mekong (Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia). 

Bà Kang Kyung-wha bày tỏ hy vọng về một bước nhảy vọt trong quan hệ Hàn Quốc-ASEAN thông qua việc thực hiện Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc. Đáp lại, Tổng thư ký ASEAN đã hoan nghênh Seoul tổ chức hội nghị thượng đỉnh này và tuyên bố văn phòng của ông sẽ hỗ trợ tích cực cho sự thành công của sự kiện này.

Mạnh Hùng (TTXVN)
6 tháng đầu năm, Hàn Quốc nhập khoảng 42 triệu thùng dầu thô từ Mỹ
6 tháng đầu năm, Hàn Quốc nhập khoảng 42 triệu thùng dầu thô từ Mỹ

Hãng phân tích thông tin năng lượng uy tín quốc tế S&P Global Platts, có trụ sở tại Anh, ngày 8/4 dự báo trong nửa đầu năm 2019, Hàn Quốc có thể sẽ phải nhập khẩu tối thiểu 7 triệu thùng dầu thô mỗi tháng từ Mỹ, tức ít nhất 42 triệu thùng trong 6 tháng đầu năm nay, bằng 70% tổng lượng dầu nhập khẩu của năm 2018 (60,94 triệu thùng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN