Hàn Quốc thay thế tư lệnh 3 quân chủng trọng yếu

Hàn Quốc ngày 8/4 đã thay thế các Tư lệnh Lực lượng Lục quân, Không quân và Thủy quân Lục chiến của trong đợt cải tổ sĩ quan hàng đầu nhằm duy trì tính sẵn sàng chiến đấu bất chấp tình hình Bán đảo Triều Tiên có nhiều dấu hiệu tích cực trong hơn một năm qua.

Chú thích ảnh
Trung tướng Suh Wook, Chỉ huy Các chiến dịch tại Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốcphát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Bộ Quốc phòng nước này thông báo (JCS), được chỉ định làm Tư lệnh Lục quân thay Tướng Kim Yong-woo, người đã lãnh đạo lực lượng này kể từ tháng 8/2017.

Trung tướng Won In-choul, Phó Chủ tịch JCS, được bổ nhiệm làm Tư lệnh Không quân thay Tướng Lee Wang-keun, người cũng được chỉ định vào vị trí này từ tháng 8/2017.

Thiếu tướng Lee Seung-do, Chỉ huy Nhóm Thanh tra Tính sẵn sàng Quân đội thuộc JCS, sẽ làm Tư lệnh Lực lượng Thủy quân Lục chiến, thay Trung tướng Jun Jin-goo, người đảm nhận vị trí này từ tháng 4/2017.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng bổ nhiệm Trung tướng Choi Byung-hyuk, Phó Tư lệnh Lục quân làm Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Các lực lượng Hỗn hợp Hàn-Mỹ, và Trung tướng Nam Young-sin, Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Hỗ trợ An ninh Quốc phòng, làm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Các chiến dịch Mặt đất.

Thúc Anh  (TTXVN)
Hàn Quốc tiếp tục duy trì đối thoại thúc đẩy giải quyết vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc tiếp tục duy trì đối thoại thúc đẩy giải quyết vấn đề Triều Tiên

Các quan chức đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Hàn Quốc ngày 7/4 cho biết Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min đã tổ chức một cuộc họp tại Seoul hồi tháng trước với ông Reince Priebus, cựu Chánh văn phòng Tổng thống Mỹ Donald Trump, để bàn về vấn đề Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN