Hàn Quốc miễn cách ly cho nhân viên doanh nghiệp trở về từ Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí miễn cách ly tại nhà cho các nhân viên doanh nghiệp về nước sau khi đi công tác tại Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia trong thời gian 2 tuần.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một trung tâm thương mại trên đảo Jeju, Hàn Quốc ngày 31/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra biện pháp đặc biệt trên do cân nhắc tình hình kinh tế, song chỉ giới hạn với các quốc gia có mức độ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thấp.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng nhất trí thảo luận phương án cho phép người lao động nước ngoài đã hết hạn cư trú nhưng không xuất cảnh được do không có chuyến bay về nước ở lại làm việc theo hình thức hợp đồng thời vụ. Cụ thể, người lao động sẽ được đổi sang thị thực cư trú tạm thời trong thời gian 3 tháng để làm việc, nhưng chỉ giới hạn một lần đổi.

* Trong ngày 30/7, nhà chức trách Philippines đã xác nhận 3.954 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là số ca nhiễm ghi nhận theo ngày lớn nhất tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca mắc COVID-19 cao nhất trước đó chỉ là 2.539 trường hợp, được xác nhận vào ngày 8/7.

*Cùng ngày, Malaysia cũng ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.964 trường hợp. Bộ Y tế Malaysia cho biết trong số 8 ca nhiễm mới có 3 ca nhiễm "nhập khẩu" và 5 ca lây nhiễm trong cộng động. Hiện Malaysia vẫn còn 223 ca nhiễm COVID-19 đang được điều trị tích cực, trong đó có 1 ca cần máy trợ thở. Tổng số ca tử vong tại nước này vẫn là 124 trường hợp.

* Tại Iran, tổng số người mắc COVID-19 cũng đã lên tới con số 301.530 trường hợp, sau khi nước này có thêm 2.621 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong 24 giờ qua, giới chức Iran cũng xác nhận thêm 226 ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này.

Mạnh Hùng - Thanh Phương (TTXVN)
Lực lượng đặc biệt truy dấu tiếp xúc của Hàn Quốc chỉ cách đánh bại COVID-19
Lực lượng đặc biệt truy dấu tiếp xúc của Hàn Quốc chỉ cách đánh bại COVID-19

“Đội Phản ứng Tức thì” của ngành y tế Hàn Quốc đã đóng góp một phần to lớn vào quá trình dập tắt các điểm nóng COVID-19 khi làn sóng dịch bệnh quay trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN