Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ Triều Tiên phóng thêm một tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng 28/4.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (thứ hai, phải sang) chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia tại Seoul ngày 7/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ Triều Tiên phóng thêm một tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng 28/4, đồng thời tuyên bố sẽ gia tăng sức ép để khiến Bình Nhưỡng phải từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân của họ.

Bản tin của Yonhap trích dẫn một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có đoạn viết: “Chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ phóng này. Đây là một hành động khiêu khích vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á và ngoài khu vực này”.

Hãng tin dẫn lời các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết vào sáng sớm ngày 28/4, Triều Tiên đã bắn quả tên lửa nói trên nhưng vụ phóng dường như đã thất bại. Vụ việc này xảy ra sau khi chưa đầy 2 tuần trước Triều Tiên đã thất bại trong việc phóng một quả tên lửa tương tự.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc còn tuyên bố sẽ có những bước đi ở cấp độ HĐBA LHQ và tăng cường hơn nữa các biện pháp cấm vận ũng như gia tăng sức ép đối với Triều Tiên. Bản thông cáo nhấn mạnh: “Một lần nữa chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên nhận ra rằng các nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy các chương trình tên lửa và hạt nhân sẽ đẩy nhanh quá trình tự hủy diệt của họ”.

HĐBA LHQ trước đây đã ra tuyên bố báo chí lên án vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo ngày 15/4 và phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 23/4 vừa qua.

* Indonesia sẵn sàng làm trung gian trong vấn đề Triều Tiên

Hãng tin Antara dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir ngày 28/4 cho biết nước này luôn sẵn sàng hoạt động như một bên trung gian giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và giúp họ hòa giải.


Tuyên bố này được đưa ra sau khi Đại sứ Hàn Quốc tại Indonesia, Tae-Young Cho đề nghị Indonesia ngăn chặn việc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Người phát ngôn Nasir cho biết Indonesia đã yêu cầu Triều Tiên kiềm chế, không gây bất cứ hành động khiêu khích nào có thể gây ra căng thẳng trong khu vực. Đồng thời, Indonesia cũng tiếp tục tăng cường quan hệ song phương với cả Hàn Quốc và Triều Tiên trong nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt với hai nước này.

Trong khi đó, Đại sứ Tae-young Cho bày tỏ hy vọng rằng Indonesia, vốn có mối quan hệ tốt với Triều Tiên, có thể tác động để nước này ngừng thử hạt nhân. Đại sứ Tae-young Cho cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết và hòa bình sẽ đạt được trên bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên phóng thêm một tên lửa đạn đạo Musudan
Triều Tiên phóng thêm một tên lửa đạn đạo Musudan

Triều Tiên đã phóng thêm một quả tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan (BM-25) từ khu vực Wonsan, song vụ phóng dường như tiếp tục thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN