Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rơi sau vài giây

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 28/4 dẫn nguồn một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng tên lửa đan đạo vào sáng nay nhưng đã thất bại.

Tên lửa Musudan tham gia lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng tháng 10/2015. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho biết: “Triều Tiên đã phóng tên lửa Musudan (tên lửa đạn đạo tầm trung) vào lúc 6 giờ 40 sáng 28/4 tại một căn cứ quân sự ở khu vực Wonsan. Tuy nhiên, tên lửa đã rơi xuống nước vài giây sau khi phóng”.

Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích đánh giá chính xác về nguyên nhân thất bại vụ phóng lần này.

Trước đó ngày 15/4, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triều Tiên cũng tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Musudan từ một bệ phóng di động, vụ phóng thất bại khi tên lửa nổ tung trên không trung sau khi được rời bệ  phóng không lâu.

Tên lửa đạn đạo Musudan có tầm bắn khoảng 3000 – 4000 km, được Triều Tiên nghiên cứu phát triển từ năm 2007, nhưng chưa từng được thử nghiệm tính đến thời điểm hai vụ phóng thử gần đây (15/4 và 28/4).

Hữu Tuyên
Trung Quốc không để xảy chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc không để xảy chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Ông Tập Cận Bình khẳng định: “Là nước láng giềng, Trung Quốc không chấp nhận để xảy ra chiến tranh hay hỗn loạn trên Bán đảo Triều Tiên”, đồng thời ông cũng nhấn mạnh: “Hoàn cảnh ấy không có lợi cho bất kỳ ai”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN