Hàn Quốc lên án Triều Tiên đe dọa tương lai của người dân

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 21/9 lên án Triều Tiên đe dọa nghiêm trọng tương lai của người dân thông qua việc phát triển các loại vũ khí hạt nhân và những hành động khiêu khích liên tiếp bằng tên lửa.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong thông điệp gửi tới hội nghị toàn quốc của Mintong - một tổ chức phi chính phủ về tái thống nhất - nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt nền móng cho công cuộc thống nhất đất nước “với quan điểm lâu dài và kiên nhẫn”, đồng thời kêu gọi đoàn kết dân tộc để vượt qua thách thức an ninh đang gia tăng do Bình Nhưỡng gây ra.

Hội nghị thường niên trên do Mintong, một tổ chức hoạt động với mục đích mở đường cho sự thống nhất Bán đảo Triều Tiên thông qua nhiều hoạt động dân sự cũng như các ấn phẩm về những vấn đề liên quan đến thống nhất, tiến hành để kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Sự kiện này thu hút sự tham gia của nhiều chính khách đã hoặc đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có cả Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, với 200 phiếu thuận và 3 phiếu trắng, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Nghị quyết nêu rõ những hành động khiêu khích liều lĩnh của Triều Tiên sẽ chỉ khiến nước này bị cô lập và chịu thêm sức ép từ cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/9 cho biết Đặc phái viên hạt nhân của nước này Kim Hong-kyun sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ vào ngày 22/9 tại Bắc Kinh để thảo luận các biện pháp đối phó với vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên cũng như các vấn đề khác liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9 bất chấp các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hai đặc phái viên này đã có cuộc điện đàm, trong đó ông Vũ Đại Vĩ tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hay chấp nhận Triều Tiên có các loại vũ khí hạt nhân.

Ngoài Nghị quyết 2270 được thông qua hồi tháng 3 sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4, hiện HĐBA LHQ đang chuẩn bị một nghị quyết mạnh hơn để trừng phạt Bình Nhưỡng do đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ tiếp tục điều máy bay ném bom tới Hàn Quốc
Mỹ tiếp tục điều máy bay ném bom tới Hàn Quốc

Ngày 21/9, quân đội Mỹ đã điều hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer tới Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN