Hàn Quốc lần đầu công khai chi phí hoạt động đặc biệt của Quốc hội

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 5/7 cho biết thông tin cụ thể sử dụng chi phí hoạt động đặc biệt của Quốc hội đã lần đầu tiên được công khai theo phán quyết của Tòa án tối cao. Chi phí hoạt động đặc biệt được công khai lần này là tài liệu trong vòng ba năm, từ năm 2011.

Tổng chi phí hoạt động đặc biệt trong tài liệu này là 24 tỷ won (21,45 triệu USD) với 38 hạng mục, trong đó số tiền năm 2011 là 8,6 tỷ won (7,69 triệu USD), năm 2012 là 7,6 tỷ won (6,79 triệu USD) và năm 2013 là 7,7 tỷ won (6,88 triệu USD).

Trước tiên, chi phí hoạt động đặc biệt đã được chi trả cho Đại diện tại Quốc hội của mỗi đảng như lương hàng tháng. Đại diện của đảng cầm quyền được chi trả 12 triệu won (10.725 USD) một tháng dưới danh nghĩa “chi phí hỗ trợ chính sách”, đại diện đảng đối lập Hàn Quốc tự do được chi trả 10 triệu won (8.940 USD). Đảng cầm quyền được nhận bình quân mỗi tháng 30 triệu won (26.815 USD) và đảng đối lập Hàn Quốc tự do nhận được 25 triệu won (22.345 USD) “chi phí hoạt động”. Tất cả các khoản tiền này đều được chi trả mà không cần phải trình hóa đơn.

Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul ngày 28/5/2018. Yonhap/ TTXVN

Khoản tiền không minh bạch về mục đích sử dụng này đã bị biến chất và bị sử dụng vào mục đích riêng.

Chủ tịch 16 ủy ban thường trực Quốc hội được chi trả khoản “chi phí hoạt động” 6 triệu won (5.360 USD) mỗi tháng. Vào tháng 9, thời điểm kết thúc đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước của Quốc hội, mỗi người được chi trả 7 triệu won (6.255 USD) “chi phí hỗ trợ” và thêm 3 triệu won (2.680 USD) “chi phí đối sách Quốc hội định kỳ”.

Ngoài ra, chi phí hoạt động của Ủy ban pháp chế và tư pháp, một ủy ban quyền lực trong số các ủy ban thường trực Quốc hội, được ưu đãi đặc biệt với chi phí hoạt động là 10 triệu won (8.940 USD). Chủ tịch Ủy ban và các nhân sự của đảng cầm quyền và đối lập đã chia nhau khoản tiền này bằng tiền mặt. Ngoài ra, còn rất nhiều hạng mục mơ hồ về mục đích sử dụng.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua chi phí hoạt động đặc biệt của Quốc hội được công khai kể từ sau khi chi phí này bắt đầu được phân bổ từ năm 1994.

Mặc dù đã có tổng cộng 1.300 trường hợp chi trả, nhưng trên thực tế không hề có một hóa đơn nào chứng minh những khoản tiền này được chi trả thực tế vào mục đích nào.

PV/TTXVN
Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí hợp tác bảo vệ rừng
Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí hợp tác bảo vệ rừng

Ngày 4/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí hợp tác bảo vệ rừng ở dọc biên giới liên Triều và các khu vực khác khỏi các thiệt hại do bệnh bạc lá và côn trùng có hại gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN