Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí hợp tác bảo vệ rừng

Ngày 4/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí hợp tác bảo vệ rừng ở dọc biên giới liên Triều và các khu vực khác khỏi các thiệt hại do bệnh bạc lá và côn trùng có hại gây ra.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Hai bên cũng nhất trí tiến hành kiểm tra tại chỗ ở các khu vực đó vào giữa tháng 7 này, đồng thời trao đổi công nghệ và kinh nghiệm cần thiết để trồng và bảo vệ rừng. Hàn Quốc và Triều Tiên cũng cam kết thảo luận cách thức hiện đại hóa việc trồng cây non, phòng chống cháy rừng và trao đổi phương thức bảo vệ và trồng rừng. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận nhằm giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện các thỏa thuận trên.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận trên sau nhiều cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên tại làng đình chiến Panmunjom, trong đó có thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trước đó, Seoul và Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành các cuộc thảo luận cấp chuyên viên về hợp tác đường sắt và đường bộ, nhất trí trước hết tiến hành các nghiên cứu chung về tình hình đường sắt và đường bộ của Triều Tiên.

Các cuộc thảo luận giữa hai miền Triều Tiên được tiến hành sau khi tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ngày 27/4 vừa qua, lãnh đạo hai miền đã nhất trí tăng cường trao đổi hợp tác liên Triều trong các lĩnh vực khác nhau. Trong ngày 3/7, các đội tuyển bóng rổ nam và nữ của Hàn Quốc đã lên đường tới Bình Nhưỡng tham gia thi đấu giao hữu với các đội tuyển của Triều Tiên trong 2 ngày 4 và 5/7.

TTXVN/Báo Tin tức
Hai miền Triều Tiên trao đổi danh sách các gia đình ly tán trước khi tổ chức đoàn tụ
Hai miền Triều Tiên trao đổi danh sách các gia đình ly tán trước khi tổ chức đoàn tụ

Một quan chức Hội Chữ thập Đỏ ngày 3/7 cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã trao đổi danh sách những người mong muốn gặp người thân bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 để có thể xác định liệu những người thân của họ còn sống và có thể tham gia cuộc đoàn tụ vào tháng tới hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN