Hàn Quốc kéo dài thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản thêm 1 năm

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/8 thông báo đã quyết định kéo dài Thỏa thuận Thông tin An ninh Quân sự Chung (GSOMIA) với Nhật Bản thêm 1 năm nữa để thúc đẩy việc hợp tác trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và đem lại hòa bình cho khu vực này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (phải) và Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine (trái) ký Hiệp định An ninh chung về Thông tin quân sự (GSOMIA) tại Seoul ngày 23/11/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Thỏa thuận trên được Hàn Quốc và Nhật Bản ký hồi tháng 11/2016, theo đó thỏa thuận này sẽ tự động kéo dài nếu không có bên nào quyết định chấm dứt nó 90 ngày trước khi hết thời hạn 1 năm.

Theo một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, lập trường của 2 nước là duy trì thỏa thuận này dựa trên việc xem xét một cách tổng thể tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Quan chức trên nêu rõ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kết luận rằng sự trao đổi chiến lược giữa Seoul và Tokyo là cần thiết trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuyên bố Mỹ dự kiến áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không có những biện pháp thiết thực để phi hạt nhân hóa.

Phát biểu tại một phiên họp Quốc hội tại Seoul, bà Kang Kyung-wha cho biết Mỹ giữ vững lập trường duy trì trừng phạt nhằm dỡ bỏ vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên và có khả năng sẽ có thêm nhiều hành động cho tới khi Bình Nhưỡng đưa ra những biện pháp thiết thực để phi hạt nhân hóa.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn-Nhật-Mỹ thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo
Hàn-Nhật-Mỹ thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ ký một bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin tình báo quân sự liên quan tới chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN