Hàn Quốc: Hơn 200 trường học đóng cửa vì MERS

Ngày 3/6, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Hwang Woo-yea cho biết 209 trường học, tức là hơn 1% tổng số trường của nước này, đã đóng cửa do lo ngại sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Thông báo về căn bệnh MERS tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul ngày 1/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa được áp dụng sau khi Hàn Quốc ghi nhận hai trường hợp tử vong do MERS, 3 trường hợp lây nhiễm cấp ba và tổng số ca nhiễm căn bệnh này đã lên tới con số 30.

Hầu hết các trường phải đóng cửa đều nằm ở tỉnh Gyeonggi, ngay sát thủ đô Seoul, nơi có bệnh viện ghi nhận trường hợp tử vong vì MERS đầu tiên ở Hàn Quốc.

Trước tình hình trên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Park Geun-hye sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn vào cuối ngày 3/6 nhằm bàn các biện pháp khoanh vùng và dập dịch. Theo người phát ngôn của Tổng thống, ông Min Kyung-wook, một trong những chủ đề trọng tâm của cuộc họp là việc tăng cường kiểm tra các nỗ lực kiểm dịch và cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh này.

MERS là một loại bệnh hô hấp cấp lây lan do virus, còn khá mới với con người khi trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Saudi Arabia năm 2012 và đến nay có hơn 1.160 trường hợp đã nhiễm trên toàn thế giới,với ít nhất 436 ca tử vong. Hiện chưa có loại vaccine hay thuốc đặc trị nào cho căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hơn 40% này.

TTXVN/Tin tức
Hàn Quốc ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm MERS
Hàn Quốc ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm MERS

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 3/6 xác nhận thêm 5 trường hợp nhiễm virus MERS, nâng tổng số ca mắc căn bệnh này tại đây lên 30 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN