Hàn Quốc hạ thủy tàu cứu hộ tự chế đầu tiên

Ngày 4/9, lễ hạ thủy tàu cứu hộ trên biển mang tên Tongyeong đã diễn ra tại Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo, thành phố Geojae, tỉnh nam Gyeongsang của Hàn Quốc.

Với chiều dài 107 m, rộng 15 m, vận tốc 21 hải lý/giờ (1 hải lý bằng 1,852 km), trọng tải 3.500 tấn, tàu Tongyeong được trang bị thiết bị điều khiển từ xa có thể thăm dò 3.000 m dưới biển và máy quét hình ảnh dưới nước phục vụ công tác cứu trợ một cách nhanh chóng và chuẩn xác.

Với các tính năng trên, tàu có thể tham gia cứu hộ, cứu nạn hàng hải, tàu cá của ngư dân trong nước và khu vực, trục vớt tàu và máy bay bị chìm. Ngoài ra, tàu Tongyeong cũng sẽ được huy động để ứng phó với sự cố tràn dầu, cứu hỏa và tìm kiếm cứu nạn trên biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.


TTXVN/ Tin Tức




Indonesia hạ thủy tàu chiến tàng hình tự chế tạo

Ngày 31/8, Indonesia đã hạ thủy chiếc tàu chiến tàng hình được trang bị hệ thống phóng tên lửa tầm xa. Tàu mang tên "KRI Klewang" (Dao rựa), là tàu chiến tàng hình đầu tiên do nước này chế tạo trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN