Hàn Quốc gia hạn khuyến cáo người dân không ra nước ngoài

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo ngày 15/6, chính phủ đã quyết định gia hạn thêm 1 tháng đối với khuyến cáo đặc biệt về các chuyến đi ra nước ngoài trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lây lan trên thế giới.

Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Khuyến cáo đặc biệt về việc đi lại đang được áp dụng lẽ ra sẽ hết hiệu lực cùng ngày, nhưng sẽ được gia hạn đến ngày 15/7 tới. Theo đó, các công dân được khuyến cáo hủy hoặc hoãn các chuyến đi ra nước ngoài.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới tiếp tục hạn chế người nước ngoài nhập cảnh do dịch bệnh lây lan. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dự kiến sẽ cân nhắc tiếp tục gia hạn khuyến cáo trên dựa vào tình hình dịch tễ nói chung trên thế giới, tiến triển của chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong nước cũng như nhiều yếu tố khác.

* Nhằm ngăn các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 xâm nhập từ nước ngoài, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 14/6 thông báo gia hạn đến ngày 30/6 đối với lệnh cấm các chuyến bay từ các nước Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đến nước này. Theo đó, Philippines sẽ không cho phép nhập cảnh những hành khách có lịch sử từng đến một trong những nước trên trong 14 ngày qua.

Bên cạnh đó, ông Duterte cũng quyết định gia hạn một số biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận đến hết tháng 6 này. Số ca mắc mới tại vùng thủ đô Manila đã giảm so với giai đoạn đỉnh điểm hồi tháng 4 vừa qua, song các tỉnh lân cận vẫn đang "chật vật" đối phó với số ca mắc mới tăng mạnh. Trong bài phát biểu hằng tuần trước toàn quốc, nhà lãnh đạo Philippines kêu gọi người dân tích cực đi tiêm vaccine phòng COVID-19 và tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Chính phủ Philippines cũng áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn tại 9 thành phố và 12 tỉnh, bao gồm cả những khu vực ở miền Trung và Nam nước này. Theo đó, các doanh nghiệp bị hạn chế công suất hoạt động và các cơ sở kinh doanh dịch vụ và hàng hóa không thiết yếu phải đóng cửa. Số liệu thống kê của chính phủ cho thấy nhiều tỉnh tại miền Trung và Nam Philippines ghi nhận gần 30% số ca mắc mới trong 2 tuần qua.

Với hơn 1,3 triệu ca mắc và gần 23.000 ca tử vong, Philippines là nước có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao thứ hai tại Đông Nam Á, sau Indonesia.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Hàn Quốc sẽ miễn cách ly bắt buộc với người nước ngoài tiêm đủ liều vaccine COVID-19
Hàn Quốc sẽ miễn cách ly bắt buộc với người nước ngoài tiêm đủ liều vaccine COVID-19

Hàn Quốc dự kiến từ 1/7 miễn quy định cách ly bắt buộc 2 tuần với một số du khách nước ngoài đã tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN