Hàn Quốc ghi nhận trận động đất mạnh nhất từ đầu năm đến nay

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một trận động đất độ lớn 4,1 đã xảy ra tại khu vực Goesan, miền Trung nước này sáng 29/10, song chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong.

Thông báo của Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết trận động đất xảy ra tại làng Jangyeon, thuộc khu vực Đông Bắc huyện Goesan của tỉnh Bắc Chungcheong, vào lúc 8h27 sáng 29/10 theo giờ địa phương, với tâm chấn ở độ sâu ước tính 12 km. 

Theo KMA, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên trong năm nay và là trận động đất mạnh thứ 38 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê các cơn địa chấn xảy ra tại đây. Đây cũng là trận động đất mạnh nhất kể từ sau trận động đất độ lớn 4,9 ở vùng biển ngoài khơi khu vực Seogwipo trên đảo nghỉ mát Jeju, phía Nam Hàn Quốc, vào ngày 14/12/2021.

KMA cho biết sau trận động đất độ lớn 4,1, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận 12 dư chấn trong sáng 29/10. Theo cơ quan này, các cơn địa chấn trên dường như là hậu quả của một sự đứt gãy địa chất di chuyển theo hướng Bắc-Đông Bắc và Nam-Tây Nam. 

Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc cho biết trận động đất không gây bất cứ nguy cơ nào đối với các lò phản ứng hạt nhân của nước này.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 61 trận động đất có độ lớn từ 2,0 đến 3,0. Trận động đất mạnh từ trước đến nay tại Hàn Quốc có độ lớn 5,2 xảy ra hồi tháng 9/1978.

Khánh Vân (TTXVN)
Philippines hứng chịu nhiều thiệt hại sau trận động đất mạnh 
Philippines hứng chịu nhiều thiệt hại sau trận động đất mạnh 

Trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra ngày 25/10 đã làm rung chuyển khu vực rộng lớn ở phía Bắc Philippines, đã khiến ít nhất 26 người bị thương, một sân bay quốc tế phải dừng hoạt động và một bệnh viên buộc phải sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN