Hàn Quốc dùng rôbốt làm cai ngục

Theo dự kiến, vào tháng 3/2012, các nhà tù tại Hàn Quốc sẽ cho sử dụng thử nghiệm các rôbốt làm cai ngục.

Rôbốt này cao 1,5 mét, di chuyển bằng 4 bánh xe, được phát triển trong một dự án trị giá 1 tỷ won của Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc. Các rôbốt được lắp đặt máy cảm biến, có thể nhận biết được các hành vi khả nghi của phạm nhân như tự tử, gây gổ…Ngay lập tức, thông tin sẽ được gửi tới người trực canh gác để có biện pháp xử lý kịp thời. Các nhà khoa học đánh giá, đây là một bước tiến vượt bậc đáng ghi nhận của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

Mục tiêu của Hàn Quốc là trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về chế tạo rôbốt. Nước này đã đưa vào sử dụng rôbốt trong giảng dạy tiếng Anh tại trường học, canh gác biên giới với Triều Tiên, huấn luyện học viên trong môn taekwondo, diễn kịch và dọn dẹp nhà cửa.

Minh Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN