Hàn Quốc điều tra Netflix vì nghi vấn gian lận thuế

Văn phòng tại Hàn Quốc của Netflix, công ty truyền phát trực tuyến (streaming) hàng đầu thế giới, đang bị điều tra vì nghi vấn gian lận thuế.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Netflix trên màn hình máy tính và điện thoại di động ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Yonhap ngày 26/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Thuế vụ quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã cử các nhân viên tới trụ sở của Netflix Services Korea ở Seoul trước đó cùng ngày để điều tra công ty này. Theo các nguồn tin, NTS nghi ngờ Netflix Services Korea trả cho trụ sở chính ở Mỹ một khoản tiền "ma" có giá trị lớn dưới vỏ bọc là phí tư vấn quản lý. Việc trả khoản tiền lớn cho trụ sở tại Mỹ sẽ giúp Netflix Hàn Quốc có một khoản chi lớn trong báo cáo tài chính và cũng tránh được một số khoản thuế doanh nghiệp.

Một nhân viên cấp cao của Netflix Services Korea cũng đã xác nhận các quan chức NTS đã tới văn phòng của công ty này đồng thời khẳng định Netflix đã hợp tác đầy đủ với giới chức thuế vụ Hàn Quốc.

Lê Ánh (TTXVN)
Facebook ra tòa vì cáo buộc gian lận thuế 
Facebook ra tòa vì cáo buộc gian lận thuế 

Ngày 18/2, trang mạng xã hội Facebook đã ra tòa trong một vụ kiện bạc tỷ với cơ quan thuế vụ Mỹ về cáo buộc gian lận thuế.   

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN