Hàn Quốc 'đánh tiếng' Triều Tiên về các quyết định thử tên lửa

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 25/7 đã kêu gọi Triều Tiên có sự lựa chọn "sáng suốt" sau khi xuất hiện những dự đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành thêm một vụ thử tên lửa trong tuần này.

Một quan chức bộ trên khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ đối phó mạnh mẽ với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Triều Tiên sẽ có quyết định chuẩn xác trong vấn đề này. Ngoài ra, quan chức này cũng kêu gọi Bình Nhưỡng hồi đáp tích cực đối với đề nghị của Seoul về việc tổ chức đàm phán quân sự liên Triều nhằm làm giảm căng thẳng dọc biên giới giữa hai miền.

Người dân Triều Tiên theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa "Hwasong-14" trên màn hình lớn gần một nhà ga xe lửa ở Bình Nhưỡng ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc tuyên bố đang phối hợp với Mỹ theo dõi chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tên lửa của Triều Tiên. Theo một quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc, quân đội nước này đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên thông qua hoạt động chung của các loại phương tiện giám sát của cả Hàn Quốc và Mỹ trước khả năng Triều Tiên có thể thực hiện nhiều hành động khiêu khích.

Hàn Quốc có các động thái trên sau khi hãng CNN của Mỹ ngày 19/7 dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Triều Tiên dường như đang chuẩn bị tiến hành thêm một vụ phóng thử tên lửa, có thể là trùng với dịp kỷ niệm 64 năm ngày ký kết thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953-27/7/2017).

Cũng theo giới chức quốc phòng Mỹ, dường như Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa khác khi hình ảnh vệ tinh cho thấy các xe vận tải chở thiết bị phóng tên lửa đạn đạo đã tới thành phố Kusong, thuộc tỉnh Bắc Pyongan ngày 21/7 vừa qua.

Kusong là nơi Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử tên lửa, trong đó có vụ thử tên lửa tầm trung KN-17 tháng 5 vừa qua khi tên lửa bay được hơn 800 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản, cách Vladivostok ở miền Đông Nga khoảng 96 km. Lần gần đây nhất Bình Nhưỡng thử tên lửa diễn ra ngày 4/7 mà Mỹ đánh giá là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ có thêm những động thái tương tự.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên rục rịch thử tên lửa kỷ niệm ngày ngừng bắn 27/7
Triều Tiên rục rịch thử tên lửa kỷ niệm ngày ngừng bắn 27/7

Ngày 24/7, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, có vẻ như Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa khác khi hình ảnh vệ tinh cho thấy các xe vận tải chở thiết bị phóng tên lửa đạn đạo đã tới thành phố Kusong thuộc tỉnh Bắc Pyongan, hôm 21/7 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN