Hàn Quốc chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Ngày 24/4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử sắp tới đã gần như được hoàn tất.

Phái đoàn của Hàn Quốc và Triều Tiên tại vòng đàm phán về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, tại làng đình chiến Panmunjom ngày 23/4. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kwun Hyuk-ki, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành 3 vòng đàm phán cấp chuyên viên về nghi thức lễ tân, các biện pháp an ninh và việc đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Dự kiến, trong ngày 25/4, hai bên sẽ tổ chức một cuộc tập dượt chung cuối cùng.

Quan chức trên cũng cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước thềm hội nghị chỉ mang tính biểu tượng do 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí gặp mặt và thảo luận các vấn đề gai góc nhất, trong đó có phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó một ngày, hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom vào trước buổi trưa 27/4. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Dự kiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bước qua đường phân định ranh giới quân sự để sang phía Hàn Quốc, trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên ngay trước đường phân định ranh giới làm bằng bê tông này. Phía Hàn Quốc sẽ tập dượt tại Panmunjom trong ngày 24/4 và sau đó một ngày hai bên sẽ tiến hành tập dượt chung. Triều Tiên sẽ cử một đội tiền trạm đến làng đình chiến Panmunjom bên phía Hàn Quốc vào ngày 25/4 tới để tiến hành các bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc gặp thượng đỉnh.

Ngày 24/4, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon nhận định các tháng tới sẽ "rất quan trọng" trong việc đặt nền tảng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết của Hàn Quốc tiến hành tham vấn chặt chẽ với Mỹ cả trước và sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton tại Hàn Quốc, ông Lee Do-hoon cho biết nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới, hai bên đã tiến hành một loạt các cuộc đàm phán. Ông tin tưởng rằng "các tuần tới và tháng tới sẽ rất quan trọng đối với việc đặt nền tảng để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên". Nhân cuộc gặp này, ông cũng bày tỏ vui mừng trước việc ông Mike Pompeo được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử làm Ngoại trưởng, mở ra cơ hội cho ông đảm nhận vị trí này trong tương lai.

Về phần mình, bà Thornton nhấn mạnh Mỹ phối hợp và tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc đối phó với Triều Tiên trong bối cảnh 2 nước đều đang chuẩn bị tiến hành các cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần hai: Cuộc gặp thứ hai sau 7 năm
Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần hai: Cuộc gặp thứ hai sau 7 năm

Bảy năm sau, Triều Tiên và Hàn Quốc lại tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần nữa, mang theo rất nhiều hy vọng. Lãnh đạo Triều Tiên vẫn là ông Kim Jong-il, người tham gia hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000. Còn phía Hàn Quốc, tổng thống lúc này là ông Roh Moo-huyn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN