Hàn Quốc chỉ thị các phái bộ nước ngoài tăng cường an ninh sau bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/5 đã chỉ thị cho các phái bộ ở nước ngoài phải cảnh giác trước các nguy cơ an ninh trong bối cảnh có sự thay đổi chính quyền ở nước này, đồng thời thông báo với họ về việc tân Tổng thống Moon Jae-in bắt đầu nhiệm kỳ.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết lãnh đạo bộ đã chỉ thị cho các phái bộ ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình một cách mẫn cán, đặc biệt chú ý việc duy trì toàn bộ kỷ luật làm việc trong bối cảnh chính quyền mới được thành lập, cũng như tình hình an ninh cả trong và ngoài nước. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng thông báo cho các phái bộ của nước ngoài tại Hàn Quốc về kết quả của cuộc bầu cử và việc ông Moon bắt đầu nhiệm kỳ.

Tân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong diễn biến liên quan, ứng cử viên Ahn Cheol-soo thuộc đảng Nhân dân theo đường lối trung tả cùng ngày cam kết rút ra bài học từ thất bại của mình trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vừa qua và nỗ lực hơn nữa nhằm xây dựng tương lai đất nước tốt đẹp hơn. Ông Ahn Cheol-soo đưa ra tuyên bố trên tại buổi giải tán văn phòng vận động tranh cử cho ông, đồng thời cảm ơn những người hoạt động trong chiến dịch này. Ứng cử viên Ahn Cheol-soo nổi lên như một đối thủ tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, tuy nhiên kết quả cuối cùng ông chỉ về thứ 3 với 21,41% số phiếu ủng hộ.


Sau khi chiến thắng thuộc về ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ tự do, lãnh đạo các nước Nga và Philippines ngày 10/5 đã gửi điện chúc mừng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga đánh giá cao các mối quan hệ mang tính xây dựng với Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định sự sẵn sàng phối hợp với Seoul nhằm nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương. Theo ông Putin, Nga sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.


Trong thông điệp chúc mừng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông cũng khẳng định cam kết của Philippines thúc đẩy các mối quan hệ với Hàn Quốc. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, cho biết Tổng thống Duterte đã thay mặt đất nước Philippines gửi lời chúc mừng chân thành tới ông Moon Jae-in sau khi ông được bầu là Tổng thống của Hàn Quốc. Ông Abella nhấn mạnh Philippines và Hàn Quốc có mối quan hệ song phương bền chặt, và bày tỏ mong muốn mối quan hệ này sẽ tiếp tục được thúc đẩy dưới thời chính quyền mới của ông Moon.


Ông Moon Jae-in giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc trước thời hạn ngày 9/5 và đã tuyên thệ nhậm chức trong ngày 10/5.


TTXVN/Tin tức
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc với nhiệm vụ 'hóa giải thế cờ bí'
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc với nhiệm vụ 'hóa giải thế cờ bí'

Người dân Hàn Quốc hi vọng vị Tổng thống đắc cử sẽ giúp quốc gia này gỡ rối một loạt "thế cờ bí" mà đất nước đang phải đối mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN