Hàn Quốc cấm xuất cảnh 2 cựu quan chức cấp cao trong chính phủ

Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/5, nhà chức trách Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo và cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok, nhằm mở rộng điều tra cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Han Duck Soo phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 1/5/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Lệnh cấm được áp dụng từ giữa tháng 5 và là một phần trong cuộc điều tra quy mô lớn của đơn vị điều tra đặc biệt thuộc cảnh sát Hàn Quốc nhằm vào những cựu quan chức cấp cao dưới thời ông Yoon Suk Yeol. Ngày 26/5, cảnh sát đã triệu tập ông Han Duck Soo, ông Choi Sang Mok và cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min để thẩm vấn về vai trò của họ trong cuộc họp nội các tối 3/12/2024 – thời điểm ông Yoon ban hành thiết quân luật. Lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Lee Sang Min, được áp dụng từ tháng 12/2024, cũng đã được gia hạn.

Cảnh sát cho biết các cựu quan chức bị chất vấn về việc liệu họ có đưa ra lời khai sai lệch liên quan đến quá trình tiếp nhận tài liệu thiết quân luật trong cuộc họp nội các hay không, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc phân tích hình ảnh từ hệ thống giám sát tại phòng họp và hành lang Phủ Tổng thống.

Tại buổi làm việc, ông Han Duck Soo tái khẳng định không biết trước kế hoạch thiết quân luật và đã phản đối quyết định này cho đến khi được công bố. Trợ lý của ông cho biết ông Han đã hợp tác đầy đủ và cung cấp toàn bộ thông tin cho cơ quan điều tra. Trong khi đó, theo truyền thông Hàn Quốc, lời khai của ông Choi Sang Mok và ông Lee Sang Min nhìn chung nhất quán với các tuyên bố trước đó, trong đó ông Lee phủ nhận cáo buộc ông Yoon từng ra lệnh cắt điện và nước tại các cơ quan truyền thông lớn, khẳng định không nhận chỉ thị nào như vậy.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã gia hạn lệnh cấm xuất cảnh đối với một số lãnh đạo cấp cao thuộc Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc (PSS), trong đó có cựu Giám đốc Park Chong Jun và Phó Giám đốc Kim Seong Hoon. Cơ quan điều tra phát hiện dữ liệu cá nhân liên quan đến ông Yoon và các cựu quan chức an ninh cấp cao đã bị xóa từ xa khỏi hệ thống máy chủ điện thoại bảo mật của PSS. Hiện chưa xác định được người chịu trách nhiệm, nhưng cảnh sát không loại trừ khả năng ông Yoon hoặc ông Kim Seong Hoon có liên quan.

Ông Yoon Suk Yeol từng ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn hồi tháng 12/2024 nhưng đã bị Quốc hội bãi bỏ chỉ vài giờ sau đó. Sự kiện này đã đẩy Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng hiến pháp chưa từng có. Ngày 4/4 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vi phạm Hiến pháp liên quan việc ban bố thiết quân luật. Hiện ông đang bị xét xử về tội danh nổi loạn.

Ông Yoon Suk Yeol là cựu Tổng thống thứ 5 của Hàn Quốc phải ra hầu tòa hình sự. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với án tù chung thân hoặc mức án cao nhất là tử hình. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 3/6 tới nhằm tìm người kế nhiệm ông Yoon Suk Yeol, khép lại nhiều tháng bất ổn chính trị tại nước này.

Hoàng Châu (TTXVN)
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo từ chức
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo từ chức

Ngày 1/5, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã chính thức tuyên bố từ chức nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 3/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN