Hàn Quốc bầu cử Quốc hội

Ngày 13/4, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu trên cả nước để bầu chọn 300 thành viên Quốc hội. Đây cũng được xem là sự đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền Tổng thống Park Geun Hye.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử tại Seoul ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai miền Triều Tiên, trong khi nền kinh tế Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức như thất nghiệp gia tăng, xuất khẩu giảm, mức nợ của hộ gia đình cao. Nhiều ý kiến đánh giá trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Tổng thống Park Geun Hye chưa thực hiện được những hứa hẹn chủ chốt về lĩnh vực kinh tế khi đắc cử. Cuộc bỏ phiếu lần này cũng được xem là dự báo cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 12/2017.

Đảng Saenuri cầm quyền cùng đảng đối lập chính Minjoo và đảng Nhân dân tham gia tranh cử. Theo các chuyên gia, đảng Saenuri nhiều khả năng sẽ giành được hơn 150 ghế, trong khi đảng Minjoo có thể chiếm hơn 100 ghế và đảng Nhân dân sẽ có thể trở thành một đối tác liên minh với dự kiến giành được ít nhất 20 ghế.

Hơn 42 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 18h00 (giờ địa phương) cùng ngày. Công tác kiểm phiếu sẽ diễn ra trên 250 địa điểm và kết quả dự kiến sẽ được thông báo vào lúc nửa đêm nay.

TTXVN/Tin Tức
Đại tá tình báo Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc
Đại tá tình báo Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Một đại tá của Triều Tiên, phụ trách hoạt động tình báo, đã đào tẩu sang Hàn Quốc hồi năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN