Hàn Quốc bác tin trao công hàm bổ sung phản đối máy bay Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9/2 đã bác thông tin trên báo Nhật Bản cho rằng Seoul đã trao công hàm bổ sung phản đối một máy bay quân sự Nhật Bản bay sát một tàu hải quân nước này.

Chú thích ảnh
Máy bay tuần tra Nhật Bản bay thấp đe dọa tàu khu trục Gwanggaeto the Great của Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ một tàu Triều Tiên trôi dạt trên biển Nhật Bản, ngày 20/12/2018 (ảnh lấy từ video do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đăng trên Youtube ngày 4/1/2019). Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trước đó, báo Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin rằng Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối tới Nhật Bản từ giữa cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 về hoạt động bay ở tầm thấp thiếu an toàn của máy bay tuần tra trên biển Nhật Bản.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định thông tin này là không đúng sự thật, và nói thêm rằng Seoul không gửi đơn khiếu nại Nhật Bản kể từ ngày 23/1, khi mà máy bay tuần tra trên biển P-1 của Nhật Bản đã bay sát tàu khu trục Daejoyeong cỡ lớn của Hàn Quốc ở độ cao chỉ từ 60-70 mét.

Một quan chức bộ này nhấn mạnh: "Không có hoạt động bay tầm thấp từ máy bay tuần tra của Nhật Bản sau ngày 23/1. Do đó, không có việc đệ đơn phản đối Nhật Bản".

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn - Nhật hủy giao lưu quân sự vì mâu thuẫn radar trên biển
Hàn - Nhật hủy giao lưu quân sự vì mâu thuẫn radar trên biển

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh mâu thuẫn Hàn - Nhật về việc máy bay tuần tra Nhật Bản liên tiếp bay thấp đe dọa tàu chiến của Hàn Quốc chưa chấm dứt, giao lưu quân sự giữa hai nước cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng đóng băng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN