Hamas tuyên bố sẽ không tiết lộ danh tính thủ lĩnh mới của nhóm

Lực lượng Hamas sẽ chọn thủ lĩnh mới của nhóm vào tháng 3 năm sau song sẽ giữ kín danh tính của nhân vật này vì lý do an ninh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Phong trào Hamas ở Dải Gaza Yahya Sinwar (phải). Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo người phát ngôn của nhóm vũ trang người Palestine, kề từ nay cho đến lúc đó, một ủy ban gồm 5 quan chức cấp cao sẽ phụ trách điều hành nhóm.

Hamas đã không có người lãnh đạo cao nhất kể từ ngày 16/10, khi thủ lĩnh Yahya Sinwar thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Israel ở Rafah. Ông Sinwar đã đảm nhận vị trí cao nhất của Hamas vào tháng 8, sau khi thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran.

Trong bối cảnh nhiều chỉ huy cấp cao của các nhánh trong Hamas thiệt mạng sau chiến dịch truy quét của Israel, giờ đây, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đã được giao cho một ủy ban gồm 5 người, bao gồm Khalil al-Hayya đại diện cho Gaza, Khaled Meshaal đại diện cho người Palestine ở nước ngoài, Zaher Jabarin đại diện cho Bờ Tây, Muhammad Darwish - người đứng đầu Hội đồng Cố vấn Shura của Hamas và Thư ký Cục Chính trị, người không bao giờ được công khai danh tính. Ủy ban này vốn được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định do gặp khó khăn trong việc liên lạc với Sinwar ở Gaza trước khi nhân vật này qua đời. Tất cả các thành viên hiện tại của ủy ban trên đều làm việc ở Qatar. Phát ngôn viên của Hamas cũng khẳng định khi Hamas chọn ra được một nhà lãnh đạo mới, tên của người này sẽ được giữ kín vì lý do an ninh.

Ông Khalil al-Hayya làm việc tại Qatar và hiện dẫn đầu phái đoàn Hamas trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel. Al-Hayya từng xác nhận cái chết của thủ lĩnh Sinwar trong một đoạn video vào tuần trước. Trong khi đó, theo hai quan chức Hamas nói với đài BBC, ông al-Hayya đảm nhận nhiều nhiệm vụ của thủ lĩnh Sinwar và được coi là ứng cử viên nặng ký để thay thế ông Sinwar đứng đầu tổ chức.

Cùng với chỉ huy nhánh quân sự Mohammed Deif, thủ lĩnh Sinwar được coi là người đứng đằng sau cuộc đột kích vào miền Nam Israel trong ngày 7/10/2023.

“Sinwar phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công tàn bạo nhất chống lại Israel trong lịch sử. Trong năm qua, Sinwar đã trốn chạy. Ông ta đã thất bại. Chúng tôi đã đưa ông ta ra trước công lý, và chúng tôi đã làm được”, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình vào tuần trước.

Hamas khẳng định họ sẽ tiếp tục tiến hành chiến tranh nhằm vào Israel và sẽ không trả tự do cho khoảng 100 con tin còn đang giam giữ ở Gaza cho đến khi Israel rút khỏi vùng đất này và thả tù nhân Palestine.

Về phần mình, hồi tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng nếu Hamas không đầu hàng, IDF sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT/BBC)
Ai Cập đề xuất nối lại đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas
Ai Cập đề xuất nối lại đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas

Ngày 22/10, Ai Cập đã đưa ra đề xuất nối lại đàm phán giữa Israel và Hamas, bao gồm lệnh ngừng bắn ngắn hạn và trao đổi các con tin và tù nhân Palestine, mở đường cho một “thỏa thuận lớn hơn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN