Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tham gia chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza mang tên “Cỗ xe ngựa của Gideon”, ngày 16/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngoài yêu cầu ngừng bắn tạm thời, Hamas còn đặt điều kiện phải nối lại các hoạt động viện trợ nhân đạo ngay lập tức. Ngoài ra, Hamas cũng muốn có sự đảm bảo mạnh mẽ từ phía Mỹ về việc nối lại đàm phán về kết thúc chiến tranh trong thời gian ngừng bắn tạm thời, đồng thời Israel phải ngừng đưa ra các điều kiện cũng như không được gây trở ngại cho hoạt động viện trợ nhân đạo.
Bên cạnh đó, Hamas muốn Israel cho phép thân nhân của các thủ lĩnh nhóm này được rời khỏi Gaza và sẽ không bị truy đuổi. Hamas còn bày tỏ sẵn sàng từ bỏ vũ khí sau khi trao lại quyền kiểm soát Gaza.
Những thông tin trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ đạo nhóm đàm phán "dốc toàn lực" để đạt được thỏa thuận giải cứu con tin. Trước đó, các cuộc đàm phán tại Qatar rơi vào bế tắc và nhóm đàm phán được trao toàn bộ "quyền tự do hành động".
Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng y tế Gaza ngày 18/5 cho biết Israel tiếp tục không kích phía Nam dải Gaza khiến ít nhất 24 người Palestine thiệt mạng trong khu lều trại dành cho các gia đình di tản ở Khan Younis.
Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin trên nhưng trước đó, nước này thông báo đã phát động giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza mang tên “Cỗ xe ngựa của Gideon”. Chiến dịch nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Israel ở Gaza, bao gồm giải thoát các con tin và đánh bại Hamas.