Hạm đội Thái Bình Dương lần đầu vào Địa Trung Hải kể từ Chiến tranh Lạnh

Một đội tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã lần đầu tiên đi vào vùng biển Địa Trung Hải kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

“Đội tàu đã đi qua kênh Suez và vào Địa Trung Hải. Đây là lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, tàu của Hạm đội Thái Bình Dương đi vào khu vực này”, thuyền trưởng Roman Martov cho biết.

Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev.


Đội tàu nói trên bao gồm tàu khu trục Đô đốc Panteleyev, tàu đổ bộ Peresvet và Đô đốc Nevelskoi, tàu chở dầu Pechenga và tàu cứu hộ Fotiy Krylov, đã rời cảng Vladivostok từ ngày 19/3 để lên đường tham gia lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải của Nga. Các tàu này dự kiến sẽ tới cảng Limassol của Cyprus (Síp).

Hồi tháng 11 năm ngoái, Nga đã cử 6 tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen tới Địa Trung Hải để sẵn sàng ứng phó tình trạng khẩn cấp từ cuộc xung đột Israel – Gaza.

Cùng tháng, hai tàu chiến Hạm đội Biển Đen đã có chuyến thăm hiếm hoi cảng Tartus của Syria như một dấu hiệu bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Bashar al-Assad.

Từ năm 1967-1992, Liên Xô cũ thường xuyên duy trì 30-50 tàu chiến và tàu hậu cần trong liên đội tàu Địa Trung Hải số 5, nhằm đối trọng với Hạm đội số 6 của hải quân Mỹ thời Chiến tranh Lạnh.



T.H  (Theo R.I)
Diễu binh tàu chiến kỷ niệm 230 năm thành lập Hạm đội Biển Đen
Diễu binh tàu chiến kỷ niệm 230 năm thành lập Hạm đội Biển Đen

Các thủy thủ Nga, Ukraine và hơn 4.000 người ngày 12/5 đã tham gia cuộc diễu binh tàu chiến nhân kỷ niệm 230 năm ngày thành lập Hạm đội Biển Đen tại vịnh Sevastopol của thành phố cùng tên thuộc Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN