Hai ứng viên đều tự tin về chiến thắng bầu cử khi kết quả chưa rõ ràng

Trong khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho biết ông tin rằng mình "đang trên đường" thắng cuộc bầu cử Mỹ thì đương kim Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ có bài phát biểu về một "chiến thắng vang dội" vào tối Bầu cử.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử tại Tucson, bang Arizona ngày 19/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đứng trước người hâm mộ tại Wilmington, Delaware tối 3/11 (giờ địa phương), ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cùng vợ là Jill đã có những phát biểu đầu tiên trong lúc quá trình kiểm phiếu bầu cử vẫn đang diễn ra và kết quả bầu cử chưa ngã ngũ.

Cựu Phó Tổng thống Biden cho hay: "Tôi ở đây tối nay để nói với các bạn rằng chúng tôi cảm thấy tự tin chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Sẽ mất thời gian để kiểm tra toàn bộ số phiếu do lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm cao chưa từng thấy. Chúng ta sẽ chiến thắng tại Pennsylvania. Chúng ta vẫn trong cuộc chơi tại bang Georgia mặc dù đó là bang chúng ta không mong đợi từ trước. Chúng ta có thể biết kết quả sớm nhất vào sáng 4/11 nhưng cũng có thể là sau đó. Tôi cũng như Tổng thống Donald Trump không thể tuyên bố ai thắng cử, mà là người dân Mỹ. Tôi lạc quan về kết quả sắp tới".

Trong khi đó, Tổng thống Trump đăng dòng trạng thái Twitter, tuyên bố sẽ có phát biểu vào tối 3/11 về một chiến thắng vang dội.

Tính tới 13 giờ ngày 4/11 (giờ Việt Nam), Fox News đưa tin Tổng thống Trump đã thắng ở 23bang. Trong khi đó, đối thủ của ông là Biden đã giành chiến thắng ở 21 bang. Tổng thống Trump có 213 phiếu đại cử tri, ông Biden có 237 phiếu đại cử tri. 

Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35/100 ghế tại Thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Đối với cuộc đua vào Nhà Trắng, để giành chiến thắng, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cử tri mắc COVID-19 bỏ phiếu bên lề đường
Cử tri mắc COVID-19 bỏ phiếu bên lề đường

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành tại Mỹ, nhiều cử nhiễm virus đã phải bỏ phiếu bên lề đường nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN