Bầu cử Mỹ 2020: 6 bang đầu tiên đóng cửa các điểm bỏ phiếu

Sáng 4/11 (giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu tại 6 bang đầu tiên trên nước Mỹ đã đóng cửa, gồm Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont và Virginia. 

Chú thích ảnh
Các thành viên Ủy ban bầu cử kiểm tra phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu ở Denver, Colorado (Mỹ) ngày 3/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các hãng tin lớn là CNN và NBC News đã dự báo Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ có chiến thắng thuyết phục tại bang Indiana.

Do có tới hơn 90 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm nên tiến trình kiểm phiếu có thể kéo dài trong vài ngày. Các điểm bỏ phiếu trên cả nước sẽ tiếp tục đóng cửa trong những giờ tới và Alaska sẽ là điểm đóng cửa cuối cùng.

Theo AP, Tổng thống Trump được dự báo giành chiến thắng  tại bang West Virginia. Trước đó, NBC đưa tin ông đã có được bang Kentucky.

TTXVN/Báo Tin tức
Bầu cử Mỹ 2020: Bang North Carolina kéo dài thời gian bỏ phiếu
Bầu cử Mỹ 2020: Bang North Carolina kéo dài thời gian bỏ phiếu

Hãng tin AP đưa tin, bang North Carolina ngày 3/11 đã quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu tại 4 điểm bầu cử do các điểm này mở cửa muộn. Quyết định này sẽ ảnh hưởng thới việc thông báo kết quả bầu cử trên toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN